|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

3 doanh nghiệp Việt vay 116 triệu USD từ ADB để phát triển điện gió

07:48 | 29/05/2021
Chia sẻ
Tổng công suất dự kiến các trang trại điện gió của ba doanh nghiệp này khi hoàn thành là 144 MW.
3 doanh nghiệp Việt vay 116 triệu USD từ ADB để phát triển điện gió - Ảnh 1.

Các trụ điện gió đang được lắp đặt. (Ảnh: PCC1).

Ngày 27/5, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã ký kết một khoản vay trị giá 116 triệu USD với CTCP Điện gió Liên Lập (Liên Lập), CTCP Điện gió Phong Huy (Phong Huy) và CTCP Điện gió Phong Nguyên (Phong Nguyên) để xây dựng và vận hành ba trang trại điện gió công suất 48MW, tổng công suất 144MW, tại Quảng Trị.

Cả ba công ty này đều thuộc sở hữu của CTCP Xây lắp điện 1 (PCC1) và Công ty phát triển kinh doanh toàn cầu Renova. Được biết, đây là dự án điện gió đầu tiên của PCC1 và cũng là lần đầu tiên công ty này ký kết với các tổ chức quốc tế, ngân hàng thương mại.

Theo ADB, dự án của ba công ty kể trên sẽ làm tăng năng suất điện gió của Việt Nam lên 30%. Khoản vay là một phần trong gói tài trợ "khoản vay xanh" trị giá 173 triệu USD do ADB thu xếp và hợp vốn với vai trò là bên chủ trì sắp xếp khoản vay và người bảo lãnh chính.

Ông Jackie B. Surtani, Trưởng ban Tài trợ cơ sở hạ tầng Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương, Vụ Nghiệp vụ Khu vực tư nhân của ADB, cho biết khoản vay này một lần nữa khẳng định cam kết của ADB trong việc hỗ trợ Việt Nam hoạch định một tương lai năng lượng sạch.

"Đồng thời, điều này cũng cho thấy nguồn tài trợ tư nhân có thể được huy động hiệu quả như thế nào để phát triển các dự án điện gió ở châu Á và Thái Bình Dương", ông Jackie B. Surtani nói.

ADB đã huy động được nguồn tài trợ dài hạn với quyền truy đòi có giới hạn bằng đồng USD từ các ngân hàng thương mại và các thể chế tài trợ phát triển khác, vốn không có sẵn ở trong nước. Điều này được thực hiện thông qua sự kết hợp các khoản vay loại B và khoản vay song song.

Các bên cho vay song song gồm Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản và Cơ quan Tài trợ xuất khẩu Australia. Các bên tham gia khoản vay B bao gồm Ngân hàng Trung Quốc (Hong Kong) hữu hạn, Ngân hàng Trung Quốc hữu hạn Chi nhánh Ma Cao, Société Générale, Chi nhánh Singapore và Triodos Groenfonds N.V.

Chí Dũng

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.