|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Ba cổ đông nắm 75% vốn một công ty chứng khoán chuyển hết cổ phiếu cho chủ tịch

22:05 | 30/11/2023
Chia sẻ
Ông Lê Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (Mã: IRS) đã nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 83% vốn.

Theo công bố mới đây của IRS, ngày 29/11, 3 cổ đông lớn gồm ông Lê Thanh Hà, bà Nguyễn Thị Giá và ông Lê Hồng Thảo đã chuyển nhượng lần lượt 2 triệu cổ phiếu (6,75% vốn), 10,4 triệu cổ phiếu (34,58% vốn) và 10 triệu cổ phiếu (33,4% vốn).

Tổng khối lượng giao dịch đạt 22,4 triệu đơn vị, tương đương với 74,7% vốn điều lệ. Cả ba đồng thời không còn sở hữu sau giao dịch.

Trong 3 cá nhân trên, ông Lê Thanh Hà là Thành viên HĐQT tại công ty chứng khoán. Tuy nhiên, đến 30/11, ông Hà đã có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân và được HĐQT chấp thuận. Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm thông qua việc miễn nhiệm ông Hà và bầu bổ sung thành viên trong thời gian tới.

Bên nhận chuyển nhượng toàn bộ lượng cổ phiếu nếu trên là Chủ tịch HĐQT – ông Lê Thanh. Theo đó, ông Thanh tăng sở hữu lên thành 24,9 triệu đơn vị, tương đương với 82,95% vốn.

IRS thành lập vào 2007 và hiện có vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Tại thời điểm 2009, công ty có 11 cổ đông lớn, gồm 2 tổ chức và 9 cá nhân. Trong đó, CTCP Quốc tế Hoàng Gia (Mã: RIC) nắm 5% vốn. Lúc này, nhóm cổ đông gia đình của Chủ tịch Lê Thanh nắm 37,35% vốn.

Điểm qua về tình hình kinh doanh gần nhất, quý III, công ty có lãi sau thuế 1,2 tỷ đông, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 231 triệu đồng. Kết quả cải thiện nhờ doanh thu hoạt động tư vấn tài chính tăng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty vẫn lỗ 468 triệu đồng, cùng kỳ lãi sau thuế 1,8 tỷ đồng.

Lai Phong

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).