|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

217/230 người tiếp xúc gần với 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Hà Nội có kết quả âm tính

16:55 | 13/03/2020
Chia sẻ
Trong số 230 người đã tiếp xúc gần với 5 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Nội đã có 217 trường hợp có kết quả âm tính.

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại Hà Nội diễn ra sáng nay 13/3, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong số 230 người đã tiếp xúc gần với 5 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Nội đã có 217 trường hợp có kết quả âm tính. 

217/230 người tiếp xúc gần với 5 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Hà Nội có kết quả âm tính - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: SCMP.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã xác định có 46 người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân số 17; 25 người tiếp xúc gần (F1) của bệnh nhân số 19; 9 người là F1 của bệnh nhân 20; 124 người là F1 của bệnh nhân 21 và 26 người là F1 của bệnh nhân 39.

Qua điều tra dịch tễ, toàn bộ mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 của bệnh nhân 17, 19, 20 đã cho kết quả âm tính. 123/124 mẫu xét nghiệm các trường hợp F1 của bệnh nhân số 21 và 14/26 F1 của bệnh nhân số 39 cũng có kết quả âm tính.  

Trong số người tiếp xúc gần, còn 6 người chưa được lấy mẫu xét nghiệm do một người đã đi Australia, một người đi Ninh Bình, 2 người ở Quảng Nam và 2 người đi Philippines.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến nay hiện Hà Nội có 5 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, là các bệnh nhân số 17, 19, 20, 21 và 39, tất cả đều là người Việt Nam. 

Tổng số người tiếp xúc gần với các ca bệnh hiện đang phải giám sát y tế là 230 người; tổng số người đang phải cách li tại cộng đồng hiện nay là 2.402 người. Tổng số người phải cách li tại cộng đồng do đến từ Hàn Quốc hiện còn 365 người.

K.Hà