|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

158 người liên quan đến bệnh nhân 254 tại Bệnh viện Thận Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1

17:41 | 10/04/2020
Chia sẻ
CDC Hà Nội cho biết tất cả 158 mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 254 ở Mê Linh chạy thận tại Bệnh viện Thận Hà Nội đã âm tính lần 1. Những trường hợp âm tính, những người diện F1 vẫn phải cách li tập trung đủ 14 ngày.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội ngày 10/4 cho biết tất cả 158 mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 254 ở Mê Linh chạy thận tại Bệnh viện Thận Hà Nội đã âm tính lần 1.

Trong 158 người được lấy mẫu, có 45 trường hợp tiếp xúc gần - F1 (28 nhân viên y tế và 17 bệnh nhân) và 113 trường hợp F2. Kết quả này được tính đến 7h30 sáng 10/4.

158 người liên quan đến bệnh nhân 254 tại Bệnh viện Thận Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 - Ảnh 1.

158 người liên quan đến bệnh nhân 254 tại Bệnh viện Thận Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Trước đó, tối 9/4, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, ngay sau khi Bộ Y tế công bố về bệnh nhân 254 dương tính với SARS-CoV-2, Sở Y tế cùng Bệnh viện Thận Hà Nội đã nhanh chóng rà soát lại toàn bộ các y bác sĩ, các bệnh nhân có liên quan đến bệnh nhân này.

Theo kết quả điều tra, tính đến chiều 9/4, có 17 bệnh nhân chạy thận tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 254 đã được cách li tập trung tại Bệnh viện Bắc Thăng Long. Những trường hợp F2 (tiếp xúc với F1) là toàn bộ những người ở Bệnh viện Thận Hà Nội (bao gồm các nhân viên y tế và bệnh nhân) đã được cách li tại BV. 

Sau khi có kết quả, những trường hợp âm tính, những người diện F1 vẫn phải cách li tập trung đủ 14 ngày. 

Bệnh nhân 254 là nam, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú ở Mê Linh, Hà Nội, là hàng xóm có tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 và 250, được công bố nhiễm COVID-19 vào chiều tối qua 9/4. Bệnh nhân đang điều trị chạy thận tại Bệnh viện Thận Hà Nội, hiện đang được cách li, điều trị.

Theo thông tin từ báo chí, UBND huyện Mê Linh cũng vừa có thông báo lịch trình của bệnh nhân 254. Theo đó, ngày 13/3, người này có đi ăn cưới con anh Q.Q.V. (anh V. là anh trai bệnh nhân 243). Tại đây, có tiếp xúc với bệnh nhân 243 (không ngồi cùng mâm, sang chúc rượu).

Ngày 31/3, bệnh nhân sang nhà anh Q.Q.H (là anh họ của bệnh nhân 243) để chơi. Tại đây có tiếp xúc với bệnh nhân 250, khi đó mọi người đều không đeo khẩu trang.

Ngày 1 - 2/4, bệnh nhân có đi mua thuốc lá tại nhà bệnh nhân 250, mỗi lẫn tiếp xúc khoảng 2 phút, 2 người đều không đeo khẩu trang.

Ngày 3/4, bệnh nhân đi ăn giỗ tại nhà anh vợ bên xóm Đường, thôn Hạ Lôi, tổ chức 3 mâm giỗ, tại đây có tiếp xúc với hơn 10 người. Ngày 5/4, bệnh nhân ra đồng sửa điện cùng anh N., cùng xóm.

Tại nhà, bệnh nhân tiếp xúc với 4 người là bố, mẹ, vợ và con trai. Con trai làm công nhân, đang học tiếng Nhật ở xã Tiền Phong, hiện đang được cách ly tại trường.

Đáng chú ý, bệnh nhân chạy thận từ 3/2017, trước 1/4, bệnh nhân đến Bệnh viện Thận Hà Nội bằng xe bus. Từ 1/4, bệnh nhân đi xe máy vì có lệnh cấm phương tiện công cộng. Tại bệnh viện, bệnh nhân có tiếp xúc với những bệnh nhân khác cùng ca chạy thận trong thời gian chờ trước ca.

Bệnh nhân chạy thận vào ca 6h - 10h thứ 3, 5, 7 hàng tuần cùng 10 bệnh nhân khác. Bệnh nhân được bố trí vị trí chạy thận ở góc phòng (ghế số 39). Đến sáng ngày 9/4, Bệnh viện Thận Hà Nội mới biết được thông tin bệnh nhân là người dân sống ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh và có tiếp xúc gần với bệnh nhân 243 và bệnh nhân 250.


K.Hà