|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

124/150 dự án 'đóng băng' tại TP HCM được hoạt động trở lại sau rà soát

10:30 | 09/05/2019
Chia sẻ
Trong số 150 dự án tại TP HCM bị tạm dừng để rà soát, thanh tra, có 124 dự án đã được phép hoạt động bình thường trở lại, chiếm 78% tổng số dự án bị rà soát. Tuy nhiên đến nay, thành phố vẫn không công bố danh sách 124 dự án này để dư luận được rõ.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào TP HCM năm 2019 mới đây, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) cho biết, trong hơn 2 năm qua, TP HCM có hơn 150 dự án bị rà soát, thanh tra. Trong đó, có 124 dự án, chiếm 78% tổng số dự án bị rà soát, đã được cho phép hoạt động trở lại bình thường. Tuy nhiên đến nay, thành phố vẫn chưa công bố danh sách 124 dự án này để dư luận được rõ.

Về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến giải thích, thành phố không công bố danh sách này để tránh ảnh hưởng đến doanh nghiệp và sẽ chỉ mời doanh nghiệp lên thông báo, công khai cho doanh nghiệp được biết về dự án trước đây phải tạm dừng để thanh tra, nay sẽ triển khai các thủ tục pháp lý tiếp theo. Lãnh đạo thành phố cho rằng đây là việc làm "tế nhị", tránh làm ảnh hưởng không tốt đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

124/150 dự án đóng băng tại TP HCM được hoạt động trở lại sau rà soát - Ảnh 1.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến, thành phố không công bố danh sách 124 dự án để tránh ảnh hưởng đến doanh nghiệp, sẽ chỉ mời doanh nghiệp lên thông báo riêng cho doanh nghiệp biết. (Ảnh: Hiếu Quân)

Trước đó tại Hội nghị Lãnh đạo TP HCM gặp gỡ hơn 100 doanh nghiệp bất động sản diễn ra vào ngày 10/4, chính Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cũng đã thông tin về việc thành phố giao cho Sở Tài nguyên –Môi trường, cơ quan chức năng mời doanh nghiệp lên để công khai thông tin đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp triển khai nhanh dự án, không để lãng phí, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của thành phố (theo kết luận số 183 của UBND TP).

Theo ông Tuyến, việc dừng một số dự án sai phạm lại là điều dễ hiểu bởi, trong quá trình triển khai dự án nhà đất bất kỳ, nếu dự án không thực hiện đúng, đủ điều kiện thì chắc chắn phải dừng. Ông nói: "Những dự án thanh tra thành phố đã kết luận sai thì phải dừng lại, những dự án mà công an đang thụ lý thì phải tạm dừng. Còn những dự án chưa rơi vào hai nhóm này thì UBND TP làm việc trực tiếp với Thanh tra Chính phủ, các cơ quan kiểm toán… Chủ trương là không dừng hoàn toàn các dự án".

Hiếu Quân