|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất khẩu tăng trở lại, Mỹ vẫn dẫn đầu thị trường tiêu thụ với giá trị gần 25 tỉ USD

11:13 | 30/05/2020
Chia sẻ
Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại các thị trường là đối tác thương mại chính của Việt Nam nhưng Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch tăng 8% trong 5 tháng đầu năm.

Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 cho thấy những đối tác thương mại lớn của Việt Nam vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 nhưng xuất khẩu hàng hóa tháng 5 vẫn đạt 19 tỉ USD, tăng hơn 5%, sau khi giảm trong tháng 4. 

Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt gần 7 tỉ USD, còn lại là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm cả dầu thô.

Tính chung 5 tháng đầu năm, xuất khẩu hàng hóa đạt gần 100 tỉ USD, giảm gần 2% so với cùng . Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp gần 67% tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt hơn 66 tỉ USD.

Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất trong 5 tháng đầu năm, với kim ngạch đạt gần 25 tỉ USD, tăng hơn 8% so với năm ngoái. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 16,3 tỉ USD, tăng hơn 20%. Thị trường EU đạt gần 13 tỉ USD, giảm 12%. Thị trường ASEAN đạt 9,4 tỉ USD, giảm 13,4%. Nhật Bản đạt 8,1 tỉ USD, tăng 2,2%. Hàn Quốc đạt 7,7 tỉ USD, giảm 0,5%.

Cũng trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam ghi nhận 17 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, trong đó điện thoại và linh kiện có giá trị lớn nhất, đạt 18 tỉ USD. 

Sau đó là điện tử, máy tính và linh kiện đạt hơn 15 tỉ USD, tiếp đến là hàng dệt may đạt hơn 10 tỉ USD. Bên cạnh đó, một số mặt hàng nông sản ghi nhận xuất khẩu tăng mạnh. Gạo là mặt hàng có mức tăng lớn nhất, hơn 17% và đạt 1,4 tỉ USD. Theo sau là cà phê đạt 1,4 tỉ USD, tăng gần 3%, hạt điều đạt 1,2 tỉ USD, tăng 2,2%...

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng nông sản giảm so với cùng kì năm trước như rau quả đạt 1,6 tỉ USD, giảm 10,3%; cao su đạt 470 triệu USD, giảm 29,6%; hạt tiêu đạt 309 triệu USD, giảm gần 18%.


Như Huỳnh