|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất khẩu hơn 1.000 tấn vải thiều qua cửa khẩu Kim Thành sau ba ngày mở cửa lại

16:08 | 30/06/2022
Chia sẻ
Nếu như ngày đầu tiên (27/6) Trung Quốc thực hiện thí điểm nhập khẩu các loại nông sản, chỉ có 2 xe với gần 48 tấn quả vải tươi thì sang ngày thứ ba (29/6) có 11 xe với gần 350 tấn quả vải tươi được xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai)

Theo báo Bắc Giang, sau 3 ngày (từ 27 - 29/6) Trung Quốc thực hiện thí điểm nhập khẩu các loại nông sản, đã có hơn 1.000 tấn quả vải tươi được xuất khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai).

Năng lực thông quan mặt hàng nông sản nói chung, quả vải tươi nói riêng đã được cải thiện rất nhiều. Nguyên nhân do lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai và Trung Quốc đã kết nối trao đổi, tạo điều kiện thuận lợi nhất, từ khâu tiếp nhận, giải quyết thủ tục hải quan, bố trí phương tiện vào luồng ưu tiên, tổ chức đón nhận hàng nhanh nhất.

Cụ thể, nếu như ngày đầu tiên (27/6) Trung Quốc thực hiện thí điểm nhập khẩu các loại nông sản, chỉ có 2 xe với gần 48 tấn quả vải tươi thì sang ngày thứ ba (29/6) có 11 xe với gần 350 tấn quả vải tươi được xuất sang Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai).

Ông Phạm Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý Cửa khẩu Lào Cai (Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai), cho biết lượng nông sản nói chung, quả vải tươi nói riêng xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành tăng dần theo từng ngày là tín hiệu tích cực, đáp ứng yêu cầu về công tác phòng, chống dịch COVID -19 của Trung Quốc. 

Trước đó, từ giữa tháng 2, do Trung Quốc thực hiện chính sách phòng chống COVID-19 nghiêm ngặt nên hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành cũng bị ảnh hưởng. Điều này khiến các các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản (nhất là hoa quả tươi) gặp khó khăn.

Một số mặt hàng khô như ván bóc, lạc, cà phê, bánh kẹo, giày dép… được phía Trung Quốc tiếp nhận nhưng vẫn phải chịu sự kiểm soát dịch COVID-19 nên số lượng hàng hóa xuất khẩu cũng rất hạn chế.

Để tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội đàm trực tuyến với chính quyền nhân dân huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) bàn phương án xuất khẩu nông sản qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

Theo báo Lào Cai, từ đầu tháng 5, việc xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu số II Kim Thành có dấu hiệu tích cực do phía Trung Quốc đã nới lỏng một phần việc kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tính riêng trong tháng 5, đã có 192 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; hơn 2.300 tờ khai xuất nhập khẩu được mở tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 60 triệu USD, tăng 182,7% so với tháng 4.

Như Huỳnh