Kim ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 2 ước giảm 30% so với tháng trước, kéo kim ngạch 2 tháng đầu năm giảm tới 41% do xuất khẩu sang hầu hết các thị trường đều giảm mạnh.
Tuần trước, giá gạo Việt Nam bật tăng khi một số thương lái tăng cường mua tích trữ để đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu đã ký vào tháng 2; trong khi giá gạo Ấn Độ giảm vì nhu cầu tiêu thụ suy yếu.
Bộ Công Thương cho biết, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo thành lập Đoàn xác minh nhằm làm rõ sự việc xin giấy phép xuất khẩu gạo tốn kinh phí không dưới 20.000 USD như báo chí đã phản ánh.
"Mỗi lần xuất khẩu gạo, tốn không dưới 20.000 USD", một doanh nghiệp xuất khẩu tạo tiết lộ với nỗi mệt mỏi vì "chạy" thủ tục không cần thiết, tốn kém, hình thức, phiền hà.
Trong nỗ lực nhằm cải thiện chỗ đứng trên thị trường gạo thế giới, Bộ Thương mại Thái Lan vừa công bố kế hoạch bán hết toàn bộ số gạo 8,07 triệu tấn dự trữ còn lại trong nửa đầu năm 2017.
Lượng gạo xuất khẩu của các doanh nghiệp trong tháng 1 giảm 20% so với cùng kỳ năm trước nên lượng gạo tồn kho tính đến hết tháng ước còn khoảng 956 nghìn tấn.
Sự vượt mặt thần tốc chỉ trong một thời gian ngắn của Campuchia với Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất lúa gạo là một bài học đắt giá cho nguyên tắc “chậm thay đổi là chết” trong cuộc cạnh tranh trên thị trường. Việt Nam phải
Bộ NN&PTNT cho biết, xuất khẩu gạo trong tháng 1 của Việt Nam tiếp tục bế tắc, khi chỉ ước đạt 325.000 tấn với giá trị khoảng 136 triệu USD, giảm 32% về lượng và trên 35% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.
Mùa báo cáo tài chính quý II/2026 ghi nhận nhiều doanh nghiệp niêm yết báo lãi tăng bằng lần, thậm chí lập kỷ lục. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, mở rộng quy mô hoặc các khoản thu nhập đột biến.