|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất khẩu gạo của Thái Lan sang Tây Phi sụt giảm đến hơn 257%

10:13 | 27/07/2020
Chia sẻ
Chuyên gia dự báo rằng kim ngạch nhập khẩu gạo của châu Phi có thể không vượt quá 16 triệu tấn năm 2020 trong khi năm 2019 là 16,7 triệu tấn.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Algeria (Bộ Công Thương), căng thẳng trên thị trường gạo của Thái Lan sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến châu Phi, một trong những nhà nhập khẩu gạo hàng đầu thế giới.

Cụ thể, trang tin CommodAfrica, chuyên nghiên cứu về kinh tế châu Phi và thị trường nguyên liệu nông nghiệp thế giới cho biết, trước tình hình hạn hán, COVID-19 và đồng baht tăng giá, lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan đã giảm và giá bán ít cạnh tranh hơn. 

Riêng khu vực Tây Phi, trong 5 tháng đầu năm nay, tổng khối lượng gạo Thái Lan xuất khẩu sang khu vực này chỉ đạt 277.444 tấn, giảm đến 257,11% so với cùng kì năm 2019.

Ông Patrico Mendez del Villar, chuyên gia của Trung tâm Hợp tác quốc tế nghiên cứu nông nghiệp vì sự phát triển (CIRAD) cho biết: "Nhu cầu nhập khẩu gạo của châu Phi có thể sẽ giảm vào năm 2020 do thiếu hụt ngoại tệ vì sụt giảm xuất khẩu nguyên liệu nông sản và khoảng sản sau khi kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại.

Kim ngạch nhập khẩu gạo của châu Phi có thể không vượt quá 16 triệu tấn năm 2020 trong khi năm 2019 là 16,7 triệu tấn".

Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), việc nhập khẩu gạo của khu vực Tây Phi sẽ lại tăng vào năm 2021.

Nigeria là quốc gia Tây Phi nhập khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc trong khi Trung Quốc có thể giảm nhập khẩu vì đã dự trữ gạo lên tới 117 triệu tấn (thay vì 60-70 triệu tấn như trước đây).

Đáng chú ý là quốc gia châu Á đông dân nhất thế giới đã trở thành nước xuất khẩu ròng về gạo trong năm nay, chủ yếu sang khu vực châu Phi với sản lượng ước tính từ 3,5 đến 4 triệu tấn.

Xuất khẩu gạo của Thái Lan sang Tây Phi sụt giảm đến 257% - Ảnh 1.

Điều này buộc Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan phải điều chỉnh giảm dự báo xuất khẩu gạo trong năm nay còn 6,5 triệu tấn thay vì 7,5 triệu tấn như thông báo cách đây vài tháng. 6,5 triệu tấn là lượng gạo xuất khẩu thấp nhất của quốc gia Đông Nam Á này kể từ 20 năm nay.

Theo ông Chookiat Ophaswongse, chủ tịch danh dự Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan: "Chúng tôi đã điều chỉnh lại dự báo năm nay căn cứ vào tình hình xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm".

Nửa đầu năm 2020, Thái Lan chỉ xuất khẩu được 3,14 triệu tấn gạo, giảm 1/3 về lượng so với cùng kì năm trước và giảm 12% về giá trị, chỉ còn 2,2 tỉ USD.

Trong cùng thời kì, các đối thủ cạnh tranh chính của Thái Lan là Ấn Độ và Việt Nam đã xuất khẩu lần lượt là 4,53 và 4,04 triệu tấn. Ngoài ra, giá bán 1 tấn gạo Thái cũng đắt hơn từ 30 đến 80 USD so với gạo của các nước nói trên.

Như Huỳnh