|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất khẩu gạo basmati Ấn Độ dự báo lên tới 4,71 tỉ USD trong 2018 - 2019

08:15 | 09/07/2019
Chia sẻ
Xuất khẩu gạo basmati của Ấn Độ dự kiến đạt 4,71 tỉ USD trong năm 2018 - 2019 so với 3,2 tỉ USD trong năm 2016 - 2017, báo cáo được trình lên quốc hội Ấn Độ hôm 3/7 cho biết.

Về khối lượng, xuất khẩu tăng từ gần 4 triệu tấn lên  4,4 triệu tấn trong năm 2018 - 2019 . Tương tự, xuất khẩu gạo non-basmati cũng sẽ lên tới 3 tỉ USD trong năm tài chính vừa qua từ 2,52 tỉ USD trong năm 2016 - 2017.

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cho biết việc quảng bá các sản phẩm nông nghiệp như gạo basmati là một quá trình liên tục. 

Theo Bộ trưởng, 10 điểm đến hàng đầu của xuất khẩu nông sản Ấn Độ gồm Mỹ, Việt Nam, Iran, Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Bangladesh và Arab Saudi. 

Trong khi đó, Ấn Độ chủ yếu nhập khẩu từ các quốc gia gồm Indonesia, Ukraine, Argentina, Mỹ, Malaysia và Brazil, theo Hindu BusinessLine.

Tuần trước, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tiếp tục tăng vì đồng rupee mạnh và nhu cầu tăng nhẹ. Cụ thể, Reuters cho biết,  giá gạo 5% tấm đã tăng từ mức 369 - 372 USD/tấn lên 371 - 374 USD/tấn.

Lyly Cao