|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ lao dốc

15:20 | 22/11/2016
Chia sẻ
Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng đồng hồ giảm 16% trong tháng vừa rồi, mức giảm theo tháng lớn nhất trong vòng 7 năm do nhu cầu yếu đi tại Mỹ. 
Ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ đang chịu ảnh hưởng từ việc kim ngạch xuất khẩu giảm 16 tháng liên tiếp. Ảnh: AFP

Số liệu Hiệp hội ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ hôm nay cho biết lượng hàng xuất đi trong tháng 10 giảm còn 1,68 tỷ franc, tương đương 1,7 tỷ USD. Đây là tháng giảm thứ 16 liên tiếp, dài chưa từng thấy kể từ số liệu xuất khẩu theo tháng được ghi lại hồi 1988.

Tính chung 10 tháng đầu năm, kim ngạch giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng trong báo cáo này, hai thị trường lớn của đồng hồ Thụy Sĩ là Hong Kong và Mỹ tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm nhu cầu. Lượng đồng hồ xuất đến Hong Kong giảm 22% trong tháng 10, theo sau mức giảm 40% hồi tháng 9. Kim ngạch xuất khẩu đồng hồ Thụy Sĩ đến Mỹ giảm 17%.

Riêng thị trường Anh lại tiêu thụ nhiều hơn 9%, do đồng bảng hạ giá mạnh đã kích thích doanh số. Đây là tháng thứ tư lượng xuất đến Anh tăng.

Cũng theo Hiệp hội đồng hồ, không những lượng xuất khẩu giảm, giá trung bình của đồng hồ Thụy Sĩ cũng đang trên đà đi xuống.

Minh Minh