|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Xu hướng tìm văn phòng linh hoạt của doanh nghiệp tăng sau dịch

11:58 | 26/11/2021
Chia sẻ
Số liệu từ Toong cho thấy, sau 6 tuần bước vào bình thường mới, lượng khách hàng gia nhập loại hình dịch vụ văn phòng như co-working space (không gian làm việc chung) đã tăng lên 30%.

Do tác động từ đại dịch COVID-19, thị trường cho thuê văn phòng tại các thành phố lớn cũng bắt đầu chậm lại, đặc biệt trong giai đoạn giãn cách vừa qua. 

Theo nhận định của các đơn vị nghiên cứu thị trường, các nhóm khách thuê đang tận dụng thời điểm này để tái cấu trúc lại văn phòng làm việc và đàm phán để đạt được những chính sách tốt hơn. 

Đồng thời, thị trường ghi nhận xu hướng phát triển đối với các loại hình dịch vụ văn phòng như co-working space (không gian làm việc chung). Trong đó, nhu cầu từ các doanh nghiệp có quy mô vừa - nhỏ và các công ty khởi nghiệp là động lực thúc đẩy sự phát triển của mô hình này.

Thậm chí khi dịch COVID-19 bùng phát từ năm ngoái, các nhà điều hành khách sạn bắt đầu có có xu hướng chuyển đổi phòng khách sạn thành các văn phòng cho thuê.

Theo nhận định của các chuyên gia, không gian làm việc chung không chỉ là xu hướng sẽ tiếp diễn trong thời gian tới mà còn là giải pháp của các doanh nghiệp. 

Trong bối cảnh áp lực thị trường xoay quanh sự dịch chuyển giữa hai xu hướng làm việc tại nhà và trở lại văn phòng, Toong đánh giá thị phần mảng văn phòng linh hoạt cuối năm vẫn tăng. 

Đây không chỉ là tín hiệu phục hồi khả quan của thị trường văn phòng dịch vụ chỉ sau 6 tuần nới lỏng giãn cách mà còn sự phản ánh các doanh nghiệp đang tăng tốc quay trở lại văn phòng làm việc.

Số liệu từ Toong cho thấy, sau 6 tuần bước vào bình thường mới, lượng khách hàng mới gia nhập vào mạng lưới này đã tăng lên 30%.

Trong quý cuối năm, thị trường văn phòng dịch vụ tại TP HCM sẽ đón thêm hai dự án co-working space đi vào hoạt động và cả hai không gian này đều được phát triển, vận hành bởi thương hiệu Toong.

Vài ngày sau khi TP HCM nới lỏng giãn cách, Toong đã đưa vào vận hành không gian làm việc rộng hơn 1.000 m2 tại 18E Cộng Hòa (phường 4, Tân Bình).

Cuối tháng 11 này, Toong tiếp tục ra mắt không gian văn phòng mới tại số 186 Võ Thị Sáu (quận 3). Đây là môi trường làm việc thứ 4 mà Toong ra mắt tại TP HCM trong năm nay. Thông tin từ Toong cho biết, hiện tại các khách hàng doanh nghiệp đã đặt chỗ trước 90%.

Trước đó, Toong đã thành công trong việc hợp tác với tập đoàn CapitaLand Việt Nam trong việc tích hợp dịch vụ không gian làm việc chung vào hai trung tâm thương mại ở TP Thủ Đức. 

Bên cạnh đó, Toong có kế hoạch hợp tác với chủ đầu tư tòa nhà Indochina Plaza Hanoi (IPH) xây dựng một không gian mới do Toong quản lý và chuyển đổi tổ hợp căn hộ - văn phòng - trung tâm thương mại dịch vụ tại 241 Xuân Thủy trở thành khu phức hợp dịch vụ, hướng đến việc nâng cao chất lượng sống cho những công dân thành thị sinh sống quanh khu vực phía Tây Hà Nội.

Năm 2018, Toong từng tiếp quản và khai thác thành công không gian làm việc gần 2.000 m2 do một đơn vị phát triển không gian làm việc chung nổi tiếng tại nước ngoài đầu tư tại trung tâm thương mại này.


Không gian Toong IPH nằm trong kế hoạch tái tổ chức và thiết kế lại tổ hợp Indochina Plaza Hanoi (IPH) tại số 241 Xuân Thuỷ. (Ảnh: Toong).

Ngọc Anh