Giá nguyên vật liệu đầu vào tăng nóng trong thời gian qua tiếp tục gây sức ép lên biên lợi nhuận của Xi măng Hà Tiên - doanh nghiệp dẫn đầu thị trường phía Nam.
Khó khăn trong việc tiêu thụ do giãn cách xã hội nghiêm ngặt vì COVID-19 và giá nguyên vật liệu tăng sốc, hàng loạt doanh nghiệp xi măng lỗ đậm trong quý III.
Thông tin tích cực từ thị trường xuất khẩu và chủ trương đẩy mạnh đầu tư công cho nửa cuối năm đã giúp cổ phiếu ngành xi măng tăng trưởng trong một tháng qua. Tuy nhiên, diễn biến này có thể kéo dài bao lâu khi áp lực cạnh tranh ngành ngày càng gay gắt và tình hình tiêu thụ xi măng của các công trình đang bị chững lại?
Nhờ nhu cầu tiêu thụ xi măng đi lên cùng với các chi phí được tiết giảm nên Xi măng Hà Tiên 1 báo lãi trước thuế 241 tỷ đồng và là quý có kết quả cao nhất trong gần ba năm trở lại đây.
Tổng Giám đốc Xi măng Hà Tiên cho biết thị phần của công ty hết năm 2020 đạt hơn 33%, tăng 8% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, công ty chiếm thị phần lớn nhất tại thị trường phía Nam.
Giá vốn xi măng và clinker tăng đã khiến lợi nhuận gộp của công ty giảm 19% so với cùng kỳ, kéo lợi nhuận sau thuế của Xi măng Hà Tiên giảm 10% còn 95 tỷ đồng.
Hết năm 2020, Xi măng Hà Tiên đã trả xong khoảng nợ đi vay dài hạn hơn 807 tỷ đồng. Như vậy, công ty chỉ còn khoản đi vay ngắn hạn 2.376 tỷ đồng, chiếm 50% tổng nợ phải trả.
Cùng với ngành thép, các doanh nghiệp xi măng Việt như Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (Mã: HT1) được kỳ vọng phục hồi và tăng trưởng mới trong năm 2021.
Không nằm ngoài dự đoán của ban lãnh đạo công ty, dù ngành vật liệu xây dựng được nhà nước hỗ trợ phát triển bằng việc đẩy mạnh đầu tư công, kết quả kinh doanh của Xi măng Hà Tiên 1 không thể thoát khỏi đà giảm sút.
Theo VCSC, sản lượng bán của HT1 sẽ dần phục hồi vào thời điểm cuối năm 2020 nhờ chi đầu tư cơ sở hạ tầng của chính phủ gia tăng cũng như cạnh tranh trong nước hạ nhiệt sau khi xuất khẩu xi măng và clinker sang Trung Quốc phục hồi.
Trong bối cảnh ngành gặp nhiều khó khăn, lợi nhuận sau thuế nhóm doanh nghiệp thép đã giảm 23% so với năm 2018; đối với ngành xi măng thì ngược lại, lợi nhuận tăng trưởng 23%.
Trong 5 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt 24,81 tỷ USD, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, vốn thực hiện ước đạt 9,75 tỷ USD, cao nhất 5 năm qua.