|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Xem xét để nhà nước trở lại nắm cổ phần chi phối cảng Quy Nhơn

16:20 | 05/09/2018
Chia sẻ
Thủ tướng giao các bộ GTVT, Tài chính, KH-ĐT, Nội vụ chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề nghị của tỉnh Bình Định về cơ chế thẩm quyền quản lý của địa phương đối với cảng Quy Nhơn.
xem xet de nha nuoc tro lai nam co phan chi phoi cang quy nhon
Tàu vào làm hàng tại Cảng Quy Nhơn. ẢNH: NGUYỄN DŨNG

Văn phòng Chính phủ ngày 4.9 có thông báo liên quan đến chỉ đạo của Thủ tướng đối với các bộ ngành về việc xem xét, giải quyết một số kiến nghị của các tỉnh: Bình Định, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Phú Yên.

Trong đó, Thủ tướng giao các bộ GTVT, Tài chính, KH-ĐT, Nội vụ chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề nghị của tỉnh Bình Định về cơ chế thẩm quyền quản lý của địa phương đối với cảng Quy Nhơn, xác định lại tỷ lệ cổ phần theo hướng nhà nước nắm cổ phần chi phối và xem xét quy hoạch, đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô cụm cảng Quy Nhơn.

Tại buổi làm việc đầu tháng 7.2018 với đoàn công tác của T.Ư Đảng do Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dẫn đầu, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết Tỉnh ủy, UBND tỉnh kiến nghị sớm làm rõ, công bố kết luận thanh tra cổ phần hóa cảng Quy Nhơn.

Xem thêm

Chí Hiếu

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...