|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xăng có thể tăng giá mạnh vào thứ Hai

11:33 | 04/12/2016
Chia sẻ
Theo các doanh nghiệp đầu mối giá xăng sẽ tăng khoảng 500-600 đồng một lít nếu cơ quan quản lý không sử dụng quỹ bình ổn.

Ngày mai (5/12) sẽ là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu của chu kỳ mới.

Theo dữ liệu giá thành phẩm trên thị trường Singapore được Bộ Công Thương công bố, bình quân giá xăng RON 92 ở mức 58 USD một thùng, tăng 5,4% so với chu kỳ trước (55 USD một thùng). Đáng chú ý, những ngày gần đây giá xăng tăng lên gần 60 USD một thùng.

Chia sẻ với VnExpress, nhiều doanh nghiệp đầu mối ở TP HCM cho biết, những ngày qua giá xăng thế giới lại tiếp tục tăng, do vậy tại chu kỳ điều chỉnh mới xăng sẽ đứng trước áp lực tăng giá mạnh.

xang co the tang gia manh vao thu hai

Giá xăng có thể tăng mạnh ngày mai theo giá thế giới.

Lãnh đạo 2 doanh nghiệp đầu mối ở TP HCM cho biết, cơ quan quản lý có thể kết hợp song song biện pháp vừa sử dụng quỹ bình ổn vừa tăng giá. Đối với trường hợp này, giá xăng có thể chỉ tăng quanh mức 200-400 đồng một lít và giá dầu cũng được điều chỉnh tăng ở mức tương tự.

“Bên cạnh đó, nếu cơ quan quản lý không sử dụng quỹ bình ổn thì giá xăng có thể tăng 500-600 đồng một lít. Đây cũng là kỳ điều chỉnh khiến giá bán lẻ có thể quay về mốc của kỳ điều chỉnh đầu tháng 11”, lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối ở Thủ Đức nói.

Tại kỳ điều chỉnh trước, giá cơ sở mỗi lít xăng RON 92 được yêu cầu giảm 521 đồng, khiến giá bán lẻ không được cao hơn 16.371 đồng. Xăng E5 giảm 355 đồng, xuống mức tối đa là 16.221 đồng một lít. Giá dầu diesel cũng giảm 514 đồng, trong khi dầu hỏa và madút lần lượt giảm 578 và 373 đồng một lít, kg.

Từ đầu năm đến nay, mặt hàng này trải qua 21 lần điều chỉnh, với 11 lần tăng và 10 lần giảm.

Thi Hà

Chuyên gia dự báo lạm phát 2026 có thể lên tới 5,4% do tác động lan toả từ xăng dầu sang sản xuất, nguyên vật liệu
Các chuyên gia KBSV dự báo lạm phát bình quân năm 2026 của Việt Nam ở mức 5,4%, gây áp lực lớn lên việc ổn định kinh tế vĩ mô, làm thu hẹp đáng kể dư địa cho việc điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước năm 2026. Đây cũng là mức dự báo lạm phát cao nhất của các công ty chứng khoán đến nay.