|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

World Bank: Lượng kiều hối về Việt Nam năm 2019 có thể đạt 16,7 tỉ USD, tương đương 6,4% GDP

11:57 | 19/11/2019
Chia sẻ
So với lượng kiều hối chuyển về năm 2018, lượng kiều hối chuyển về trong năm nay đạt mức tăng xấp xỉ 4,4%. Với con số ước đạt 16,7 tỉ USD, Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia được dự báo sẽ nhận nhiều kiều hối nhất năm 2019.

Lượng kiều hối năm 2019 dự kiến tăng cao

Theo đánh giá mới nhất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), lượng kiều hối năm 2019 vẫn đạt mức tăng trưởng khoảng 6 - 8% so với năm ngoái, ở mức khoảng 13 - 14 tỉ USD.

Riêng tại TP HCM, lượng kiều hối chuyển về địa bàn thành phố thông qua các hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức kinh tế trực tiếp nhận và chi trả ngoại tệ trong 9 tháng đầu năm 2019 ước tính khoảng 3,8 tỉ USD, tăng 7% so với cùng kì năm ngoái.

Vào những tháng cuối năm, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam thường tăng mạnh do kiều bào tập trung gửi tiền về nước nhân dịp năm mới cho người thân sắm Tết. Với tốc độ tăng trưởng hiện nay, dự tính cả năm 2019 kiều hối gửi về TP HCM sẽ đạt khoảng 5 tỉ USD.

Trong khi đó, theo dữ liệu kiều hối thường niên vừa được Ngân hàng Thế giới (World Bank) cập nhật, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam trong năm 2019 có thể đạt 16,7 tỉ USD, tương đương khoảng 6,4% GDP. So với năm 2018 đạt 16 tỉ USD, lượng kiều hối chuyển về năm nay tăng xấp xỉ 4,4%.

Với con số ước 16,7 tỉ USD, Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia được dự báo sẽ nhận nhiều kiều hối nhất năm 2019 là Ấn Độ, Trung Quốc, Mexico, Philippines, Ai Cập, Nigeria, Pakistan, Bangladesh, Việt Nam và Ukraine.

Theo ước tính của World Bank dòng kiều hối chảy về các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình (LMIC) đạt 551 tỉ USD năm 2019, tăng 4,7% so với năm ngoái. Dự báo lượng kiều hối toàn cầu sẽ đạt 574 tỉ USD vào năm 2020 và 597 tỉ USD vào năm 2021.

Đâu là nguyên nhân?

Ông Phùng Công Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM, cho biết lượng kiều hối chuyển về TP HCM nói riêng và Việt Nam nói chung tăng so với năm trước do số lượng người Việt Nam ở nước ngoài đang tăng lên, đặc biệt là lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, kinh tế phát triển, cơ hội đầu tư vào Việt Nam ngày càng hấp dẫn hơn, thu hút kiều bào chuyển tiền về nước đầu tư, mở rộng sản xuất. Các nỗ lực của Chính phủ theo hướng thông thoáng hơn, đơn giản hóa các thủ tục,  tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước.

Mặt khác, mạng lưới và hoạt động chi trả ngoại tệ qua các ngân hàng và công ty kiều hối được phát triển mở rộng, hiệu quả đa dạng hóa dịch vụ hơn.

dich-vu-kieu-hoi-beo-nhung-khong-bo_1021179

Lượng kiều hối chuyển về trong năm nay dự kiến đạt mức tăng xấp xỉ 4,4%.

Thực tế, để đón kiều hối mỗi năm một tăng đổ về Việt Nam, các ngân hàng thương mại luôn tăng cường cung cấp dịch vụ nhận và chuyển tiền kiều hối, nhất là vào mỗi dịp cuối năm, thời điểm được coi là "mùa kiều hối".

Bên cạnh chương trình khuyến mãi, tặng quà dịp, nhiều đơn vị còn lập một website riêng cho dịch vụ nhận kiều hối. Đơn cử như DongA Bank ra mắt website mới của công ty Kiều hối Đông Á (DAMTC) để rút ngắn thời gian cung cấp thông tin giao dịch cho cả khách hàng và đối tác.

"Chuyển đổi số trong công tác vận hành chi trả là ưu tiên hàng đầu của công ty trong suốt thời gian qua, nhằm giúp khách hàng đa dạng kênh tra cứu giao dịch, không chỉ tổng đài điện thoại mà còn tra cứu trực tuyến tại website kiều hối Đông Á một cách nhanh chóng, chính xác.

Song song đó còn có chương trình khuyến mãi kéo dài từ 15/11 đến 15/2/2020 dành cho mỗi giao dịch chi trả tại nhà, chi trả tại quầy và chi trả thông qua hệ thống chuyển khoản thành công", ông Nguyễn Bá Thiên, Phó Tổng Giám Đốc Công ty Kiều hối Đông Á, cho biết.

Hay với Eximbank, đơn vị này cũng công bố dịch vụ chuyển tiền kiều hối bằng điện SWIFT, hình thức chuyển tiền hiện đại, bảo mật cao, mạng lưới liên kết tại 84 quốc gia. Bên cạnh đó, ngân hàng này còn cho biết khách hàng có thể lựa chọn nhận kiều hối tại quầy giao dịch, tại cây ATM, hoặc tại nhà riêng kể cả ngoài giờ hành chính.

Như Huỳnh

ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
Sau hơn hai giờ chờ đợi thêm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG đã đủ điều kiện tiến hành. Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn chia sẻ về tham vọng của DIG ở các lĩnh vực mới từ thành phố y tế - nghỉ dưỡng đến khu công nghiệp, điện tái tạo...