|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Vượt Thái Lan, Indonesia trở thành quốc gia cung cấp ô tô nhiều nhất và rẻ nhất cho Việt Nam

08:00 | 12/07/2022
Chia sẻ
Trong tháng 6, Indonesia đã vượt qua Thái Lan và trở thành quốc gia cung cấp nhiều xe hơi nhập khẩu nguyên chiếc nhất cho Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là cung cấp ô tô giá thấp nhất cho Việt Nam với mức giá trung bình chỉ 332 triệu đồng.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 6/2022 đạt 12.901 xe, giảm 7,2% so với tháng trước, về giá trị đạt 299,38 triệu USD giảm 18,2% so với tháng 5.

Luỹ kế đến hết tháng 6, Việt Nam nhập khẩu tổng cộng 63.731 xe, tương đương giá trị 1,572 tỷ USD, giảm 21,4% về số lượng và 14,4% về giá trị.

 Nguồn: Tổng cục Hải quan, Đồ hoạ: Nguyễn Thắm.

Trong tháng 6/2022, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là Indonesia với 5.276 xe; từThái Lan với 4.813 xe; từ Trung Quốc với 2.191 xe. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 12.280 xe, chiếm tới 95,18% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Trong đó, Indonesia đã vượt qua Thái Lan và trở thành quốc gia cung cấp nhiều xe hơi nhập khẩu nguyên chiếc nhất cho Việt Nam. Thái Lan - quốc gia từng giữ vị trí đầu bảng trong một thời gian dài tụt xuống vị trí thứ 2 trong số các quốc gia xuất khẩu ô tô sang Việt Nam.

Đứng ở vị trí thứ 3 vẫn là Trung Quốc, tuy nhiên lượng nhập khẩu ô tô của các doanh nghiệp Việt Nam từ thị trường này đã cao hơn hẳn các tháng trước. Đây cũng là lần đầu tiên có tới hơn 2.000 xe ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc trong vòng 1 tháng.

Ngoài 3 thị trường kể trên, trong tháng vừa qua, Việt Nam cũng nhập khẩu xe hơi nguyên chiếc từ Nhật Bản 1233 xe, Đức 126 xe, Anh và Mỹ 48 xe, Nga 45 xe, Ấn Độ 21 xe và Hàn Quốc 1 xe.  

  Nguồn: Tổng cục Hải quan, Đồ hoạ: Nguyễn Thắm. 

Về giá trị trung bình, trong tháng 6/2022, Indonesia vẫn là quốc gia cung cấp ô tô giá thấp nhất cho Việt Nam với mức giá trung bình của ô tô nhập khẩu từ thị trường này chỉ ở mức 14,2 nghìn USD (tương đương 332 triệu đồng).

Đứng thứ 2 trong số các quốc gia cung cấp ô tô với mức giá rẻ nhất là Thái Lan. Xe hơi từ thị trường này trung bình chỉ ở mức giá 18,8 nghìn USD (tương đương 439 triệu đồng).

Ở chiều ngược lại, Ấn Độ bất ngờ là quốc gia cung cấp xe hơi đắt đỏ nhất cho Việt Nam với giá trung bình lên tới 338,3 nghìn USD (tương đương 7,9 tỷ đồng). Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu xe chuyên dụng và trong tháng vừa qua Việt Nam chỉ nhập khẩu 21 xe từ thị trường này. 

Thấp hơn Ấn Độ, Hàn Quốc cũng là quốc gia có giá trị trung bình của xe nhập khẩu cao bất thường lên tới hơn 200 nghìn USD. Dù vậy, cũng chỉ có duy nhất 1 chiếc xe được nhập khẩu từ thị trường này trong tháng qua và giá của nó lên tới 219 nghìn USD (tương đương 5,1 tỷ đồng). 

Nguyễn Thắm