|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Vụ xẻ đất rừng bán tiền tỉ: 6,3 ha đất rừng không cánh mà bay

08:23 | 13/03/2019
Chia sẻ
Báo cáo của Sở TN&MT Hà Tĩnh căn cứ vào báo cáo của UBND xã Gia Phố và một cá nhân đã về hưu khiến người tố cáo bức xúc, cho rằng không đúng sự thật.

Liên quan tới vụ "Xẻ đất rừng bán tiền tỷ", sau nhiều tháng vào cuộc, Sở TN&MT Hà Tĩnh đã có báo cáo. Tuy nhiên nội dung báo cáo khiến người tố cáo bức xúc khi nội dung kiểm tra thiếu cơ sở, chỉ ra một số vi phạm nhưng không tham mưu xử lí.

Ông Nguyễn Thức (thị trấn Hương Khê) gửi đơn đến các cấp chính quyền Hà Tĩnh tố cáo một số cá nhân chiếm đoạt hàng ngàn m2 đất rừng được Nhà nước giao cho ông đem bán với giá hàng tỷ đồng.

Vụ xẻ đất rừng bán tiền tỉ: 6,3 ha đất rừng không cánh mà bay - Ảnh 1.

Khu đất 11,7ha đất lâm nghiệp của ông Thức sử dụng ổn định từ lâu, đến nay lâm bạ vẫn còn nguyên, tuy nhiên Sở TN&MT lại cho rằng ông chỉ sử dụng 4,36ha.

Theo đơn thư, ông Thức tố cáo ông Mai Văn Ngân (trú tại khối 19, thị trấn Hương Khê) chiếm đoạt 1.800m2; ông Ngô Hồng Sơn chiếm đoạt 1.750m2 (300m2 đất ở) và bà Nguyễn Thị Sâm (mẹ ông Sơn) chiếm đoạt 1.750m2, và sau tăng lên gần 4.000 (300m2 đất ở); ông Phan Thanh Tùng (trú tại khối 06, thị trấn Hương Khê) chiếm đoạt 21.000m2.

Các thửa đất của ông Sơn và bà Sâm sau này đã cho ông Ngô Tuấn Dũng (con trai bà Sâm), sau đó, ông Dũng đã bán cho ông Trần Xuân Thạch với giá 3,2 tỷ đồng.

Đối với thửa đất ông Phan Thanh Tùng bị tố chiếm đoạt, cũng đã chuyển nhượng lại cho ông Thạch với giá 3,7 tỷ đồng.Các thửa đất của ông Sơn và bà Sâm sau này đã cho ông Ngô Tuấn Dũng (con trai bà Sâm), sau đó, ông Dũng đã bán cho ông Trần Xuân Thạch với giá 3,2 tỷ đồng.

Sau nhiều tháng ông Thức gửi đơn tố cáo, huyện Hương Khê đã thành lập tổ công tác để tiến hành kiểm tra quá trình cấp đất, hồ sơ liên quan đến các thửa đất của các cá nhân bị ông Thức tố cáo chiếm đoạt.

Vụ xẻ đất rừng bán tiền tỉ: 6,3 ha đất rừng không cánh mà bay - Ảnh 2.

Đơn tố cáo của ông Nguyễn Thức.

Thế nhưng, kết luận của các phòng ban Hương Khê bất ngờ cho biết, hồ sơ của ông Sơn và bà Sâm lưu lại tại văn phòng ĐKQSDĐ chỉ có GCNQSDĐ bản gốc năm 2003, còn hồ sơ và các sổ sách lập trong quá trình cấp GCNQSD đất năm 2003 hiện không tìm thấy?

Tréo ngoe hơn khi tại kết luận của Sở TN&MT ra ngày 1/2 vừa qua không những không làm rõ phần diện tích hơn 3 ha ông Nguyễn Thức tố cáo bị chiếm đoạt, ngược lại phần diện tích đất rừng nhà nước giao cho ông Thức tiếp tục bị "xén" mất hàng chục ngàn m2 đất.Thế nhưng, kết luận của các phòng ban Hương Khê bất ngờ cho biết, hồ sơ của ông Sơn và bà Sâm lưu lại tại văn phòng ĐKQSDĐ chỉ có GCNQSDĐ bản gốc năm 2003, còn hồ sơ và các sổ sách lập trong quá trình cấp GCNQSD đất năm 2003 hiện không tìm thấy?

Cụ thể, tại kết luận số 355/STNMT/TTr ra ngày 1/2 viết: "Theo báo cáo của UBND xã Gia Phố và trình bày của ông Nguyễn Văn Lương nguyên Chủ tịch xã Gia Phố thì đất của ông Thức được UBND huyện Hương Khê cấp 11,7 ha đất sản xuất kinh doanh lâm nghiệp. Thực tế từ năm 1991 đến nay ông Thức chỉ sử dụng 4,36 ha có ranh giới rõ ràng, sử dụng ổn định thể hiện tại thửa 178, tờ bản đồ số 01. Bản đồ đo vẽ diện tích đất lâm nghiệp duyệt năm 2003"?

UBND tỉnh Hà Tĩnh có công văn yêu cầu Sở TN&MT trong quá trình giải quyết đơn thư của công dân phải tiến hành thu tập hồ sơ, tài liệu để đưa ra một kết quả độc lập, khách quan.

Vụ xẻ đất rừng bán tiền tỉ: 6,3 ha đất rừng không cánh mà bay - Ảnh 3.

Ông Dũng đã bán cho ông Thạch 2 lô đất với giá 3,2 tỉ. Theo Sở TN&MT thì hai lô đất này được cấp sai quy định.

Song, trong bản báo cáo, tuyệt nhiên không thấy Sở TN&MT lấy quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời điểm cấp các lô đất để làm cơ sở. Cơ sở lớn nhất là căn cứ vào báo cáo của xã Gia Phố và lời của nguyên Chủ tịch xã này.

Cũng theo báo cáo trên, diện tích hơn 3 ha đất rừng ông Thức tố cáo bị chiếm đoạt nằm ngoài phần diện tích 11,7 ha nhà nước giao cho ông thức từ năm 1991. Khu vực đất ông Thức tố cáo chiếm đoạt vốn có nguồn gốc trước đây HTX Gia Ninh trồng khoai, đến năm 1980 chuyển sang trồng chè, năm 1991 xã chuyển sang làm vườn ngân sách. Năm 1998 xã Gia Phố hóa giá bán vườn ngân sách cho các hộ: Phan Đình Tùng, Ngô Hồng Sơn và bà Nguyễn Thị Sâm.

Tuy nhiên, báo cáo của Phòng TN&MT huyện Hương Khê lại khẳng định: Hồ sơ lưu trữ tại Phòng TN&MT thì ông Tùng không có giấy tờ gì chứng minh thửa đất liền kề với ông Sơn là của ông Tùng.

Chỉ ra sai phạm nhưng không tham mưu xử lý

Tại kết luận ra ngày 1/2 của Sở TN&MT Hà Tĩnh một mặt khẳng định diện tích ông Thức tố cáo bị chiếm đoạt không nằm trong phân đất 11,7 ha nhà nước giao cho ông năm 1991, mặt khác lại cho rằng từ trước tới nay ông Thức chỉ sử dụng 4,37 ha?. Tại các thửa đất ông Thức tố cáo bị chiếm đoạt, Sở TN&MT đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quá trình cấp đất những tuyệt nhiên không tham mưu UBND tỉnh hướng xử lý.

Vụ xẻ đất rừng bán tiền tỉ: 6,3 ha đất rừng không cánh mà bay - Ảnh 4.

Căn cứ vào tờ giấy này, không có bất cứ cấp có thẩm quyền nào chấp thuận, UBND huyện Hương Khê đã cấp cho ông Thạch 2,1ha đất lâm nghiệp.

Cụ thể, đối với phần đất diện tích của ông Mai Văn Ngân, UBND huyện Hương Khê căn cứ vào quyết định 03/QĐ-UB ngày 17/8/1998 để thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không có cơ sở.


Đối với phần diện tích 5.716m2 đất của bà Nguyễn Thị Sâm và Ngô Xuân Dũng bán cho Trần Xuân Thạch. Phần diện tích đất này UBND xã Gia Phố giao không đúng thẩm quyền, thu tiền không đúng quy định. Năm 2003, UBND huyện Hương Khê cấp GCNQSD đất cho bà Sâm và ông Dũng, tuy nhiên hiện nay xã Gia Phố và huyện Hương Khê không cung cấp được hồ sơ gốc.

Đối với phần diện tích hơn 21.000m2 đất ông Thức tố cáo ông Tùng chiếm đoạt, theo Sở TN&MT Hà Tĩnh thì phần diện tích này hiện nay được UBND huyện Hương Khê cấp GCNQSD đất cho ông Thạch. Về nguồn gốc thửa đất này nhận thanh lý, hóa giá vườn từ UBND xã Gia Phố.

Vụ xẻ đất rừng bán tiền tỉ: 6,3 ha đất rừng không cánh mà bay - Ảnh 5.

Cán bộ địa chính Lê Thị Tuyết và ông Ngô Xuân Ninh, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn (hiện Phó Bí thư thường trực huyện uỷ) là người trực tiếp xây dựng hồ sơ cấp 2,1 ha đất lâm nghiệp cho ông Thạch không đúng quy định.

Quá trình giao đất không đúng thẩm quyền. Trước đây thửa đất này giao cho ông Tùng, đến năm 2002 chính quyền huyện Hương Khê lập hồ sơ để cấp GCNQSD cho ông Thạch đã chưa làm rõ được phần tài sản trên đất, điều kiện, đối tượng để cấp GCNQSD đất, quá trình lập hồ sơ thiếu chặt chẽ so với quy định của pháp luật.

Như vậy, Sở TN&MT Hà Tĩnh đã chỉ ra quá trình cấp đất cho các hộ dân trên đều có sai phạm và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo huyện Hương Khê xử lí.

Tại buổi làm việc mới đây giữa các phòng ban UBND huyện và ông  Dương Đình Huân (người nhận uỷ quyền của ông Thức), ông Huân đã đề nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo đoàn kiểm tra thực địa để làm rõ ranh giới lô đất số 12, khoảnh 1 theo lâm bạ số 66 ngày 15/10/1991 cấp cho ông Nguyễn Thức với diện tích 11,7ha.

Và cũng đề nghị UBND huyện làm rõ cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ: Mai Văn Ngân, Nguyễn Thị Sâm, Ngô Hồng Sơn và ông Trần Xuân Thạch.


Lê Minh