|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Vụ gạch tên khỏi Forbes: Không xác minh được nhà đầu tư mạo hiểm, CEO bị hạn chế quyền hành

10:14 | 22/05/2021
Chia sẻ
Tờ Channel News Asia đã tiến hành một cuộc xác minh dựa theo những thông tin mới nhất và tìm thấy nhiều điểm bất hợp lý xung quanh câu chuyện của startup Team Labs và CEO công ty, ông Harsh Dalal.

Tờ Channel News Asia (CNA) của Singapore mới đây tuyên bố đã gỡ bỏ tất cả nội dung liên quan đến công ty Team Labs và ông Harsh Dalal, Giám đốc điều hành của công ty, trên mọi nền tảng, bao gồm một tập phim truyền hình, một bài báo và một video có liên quan.

Ông Dalal từng lọt vào Top 30 Under 30 của Forbes châu Á nhưng sau đó lại bị gạch tên vì những thông tin ông cung cấp sau đó được phát hiện là không chính xác.

Động thái này dựa trên phần lớn báo cáo của CNA xung quanh các cuộc phỏng vấn với ông Dalal và thông tin công khai.

Vụ gạch tên khỏi Forbes: Không xác minh được nhà đầu tư mạo hiểm, CEO bị hạn chế quyền hành - Ảnh 1.

Ông Harsh Dalal, CEO của Team Labs, trong chương trình "On The Red Dot" vào tháng 9/2020. (Ảnh: CNA).

Trước đó, một báo cáo điều tra của tờ TechInAsia vào đầu tháng 5, đã hé lộ những dấu hỏi xung quanh câu chuyện và tiểu sử của ông Dalal - người vừa tròn 20 tuổi và tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Singapore vào tháng này. Ngay sau đó, tờ CNA đã tiến hành một cuộc rà soát biên tập các bài viết của chính họ về ông Dalal và công ty Team Labs.

Tuy nhiên, sau hơn một tuần điều tra sâu về vụ việc và thực hiện các cuộc phỏng vấn mới với ông Dalal, CNA ngày 22/5 cho biết họ không thể xác minh một số thông tin quan trọng. 

Do đó, tờ báo này đã quyết định gỡ bỏ tập phim truyền hình, bài báo và video liên quan trên tất cả nền tảng. Đồng thời, họ cũng đang xem xét lại lỗi biên tập lần này và tuyên bố sẽ thực hiện các bước để thắt chặt các quy trình xác minh thông tin của mình.

Trong quá trình rà soát lại biên tập, ông Dalal đã cho CNA xem một tài liệu mà ông đã ký vào tháng 9/2019 với một công ty đầu tư mạo hiểm của Mỹ có tên là Grand Canyon Capital.

CNA đã cố gắng tiếp cận nhà đầu tư đứng sau công ty Team Labs này thông qua ba địa chỉ email và một số điện thoại có địa chỉ tại Mỹ do ông Dalal cung cấp cũng như tìm kiếm cơ sở dữ liệu của công ty và các nền tảng mạng xã hội. CNA phát hiện ra có rất nhiều công ty có tên giống hoặc tương tự được liệt kê.

CNA sau đó đã cố gắng liên hệ với một Grand Canyon Capital nằm gần San Francisco (Mỹ), nơi đặt trụ sở của Team Labs. Tuy nhiên, một trong những thành viên của công ty đầu tư tư nhân này cho biết họ không có mối liên hệ nào với Team Labs. "Có thể là Grand Canyon Capital khác. Chúng tôi không phải là Grand Canyon Capital", vị này cho biết trong một email.

Vụ gạch tên khỏi Forbes: Không xác minh được nhà đầu tư mạo hiểm, CEO bị hạn chế quyền hành - Ảnh 2.

Tờ Tạp chí Forbes đã gạch tên ông Dalal và thông tin về startup Team Labs sau khi Tech in Asia đưa ra báo cáo điều tra về nhân vật này. (Ảnh: Campus.sg).

Ông Dalal cũng đã cho CNA xem một số email mà bản thân gửi cho nhà đầu tư này trong năm nay cũng như các email từ CTO (Giám đốc công nghệ) của công ty và người tên "Chris" từ Grand Canyon Capital.

Ông Dalal nói rằng ông "không biết tại sao" những cá nhân này không trả lời CNA và "thất vọng" khi thiếu phản hồi từ nhà đầu tư của mình - người đã liên hệ với ông Dalal sau khi ông gửi hàng trăm email tìm kiếm nguồn vốn từ các công ty đầu tư mạo hiểm.

Ông Dalal còn cho biết mặc dù bản thân được chỉ định là Giám đốc điều hành của Team Labs nhưng đó là quyết định tuyển dụng của nhà đầu tư. Đồng thời, ông không có quyền tiếp cận số tiền đã cam kết, thậm chí không có quyền kiểm soát trang web của công ty. Trong các email ông Dalal gửi cho nhà đầu tư mà CNA rà soát, ông cũng bày tỏ lo ngại khi ông "không được tham gia vào các cuộc thử nghiệm (sản phẩm)".

CNA cũng tiết lộ thêm rằng trong quá trình quay tập phim truyền hình vào năm ngoái, tờ báo này đã yêu cầu được nói chuyện với các nhân viên khác của Team Labs và quay các cuộc gọi video của Dalal với họ, nhưng đã bị từ chối vào thời điểm đó.

Trong quá trình rà soát thông tin, CNA đã sử dụng các báo cáo trên trang National Student Clearinghouse của Mỹ (một nguồn đáng tin cậy của nước Mỹ để xác minh bằng cấp, ghi nhận danh hiệu và nghiên cứu kết quả giáo dục của sinh viên) để kiểm tra trình độ học vấn của hai nhân viên Team Labs được liệt kê trên LinkedIn.

Nhưng bằng cấp như đã nêu trên LinkedIn của họ, từ Đại học Carnegie Mellon và Đại học New York, đều không thể xác minh. Các email và tin nhắn gửi tới các nhân viên này không được phản hồi.

CNA cũng đã liên hệ với các khách hàng được liệt kê trên trang web của Team Labs. Không ai có thể xác minh việc sử dụng các sản phẩm của Team Labs.

Trước những thông tin trên, ông Dalal nói rằng "chắc chắn" bản thân đã quá cả tin và bày tỏ sự "hối tiếc" tột cùng khi thiếu sự nhạy bén trong kinh doanh và mức độ ông ấy "tin tưởng" vào nhà đầu tư.

Trước khi rời buổi phỏng vấn mới nhất với CNA, ông Dalal nói: "Tôi không làm những việc này để gây sự chú ý, danh tiếng hay tiền bạc. Tôi làm vậy để gây sự chú ý tới các sản phẩm chứ không phải bản thân mình".

Tường Vy