|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

10 phụ nữ giàu nhất thế giới năm 2022: Phần lớn thừa kế những đế chế khổng lồ, sở hữu khối tài sản ròng trị giá hàng trăm tỷ USD

09:00 | 07/04/2022
Chia sẻ
Danh sách những phụ nữ giàu nhất hành tinh năm nay của Forbes dù giảm về số lượng, nhưng giá trị khối tài sản ròng mà họ nắm giữ lại tăng lên.

Trong số 2.668 cái tên trong danh sách tỷ phú của Forbes năm nay, có rất ít phụ nữ. Cụ thể, năm nay danh sách tỷ phú của Forbes chỉ chứng kiến 327 người là phụ nữ, giảm một người so với năm ngoái.

Dù vậy, tổng giá trị tài sản ròng mà những người này nắm giữ đã tăng từ 1.530 tỷ USD trong năm 2021 lên 1.560 tỷ USD trong năm nay.

Phần lớn phụ nữ trong danh sách này đều được thừa hưởng khối tài sản thừa kế khổng lồ từ gia đình. Một số cái tên tiêu biểu có thể kể đến người thừa kế đế chế L'Oréal Francoise Bettencourt Meyers, người thừa kế Walmart Alice Walton và Julia Koch, người thừa kế cổ phần của Koch Industries khi chồng cô, David Koch, qua đời vào năm 2019.

Nữ tỷ phú mới giàu nhất năm nay cũng là người thừa kế: Renata Kellnerova của Czechia và 4 người con của bà được thừa kế khối tài sản ròng ước tính trị giá 16,6 tỷ USD sau khi chồng bà, Petr Kellner, qua đời trong một vụ tai nạn trực thăng vào tháng 3/2021.

Có 101 người trong số những nữ tỷ phú năm nay là tỷ phú tự thân, có nghĩa là họ thành lập hoặc đồng sáng lập một công ty hoặc tạo dựng tài sản của riêng mình thay vì thừa kế chúng.

Những nữ tỷ phú mới đáng chú ý trong năm nay bao gồm ca sĩ Rihanna, người sỡ hữu đế chế sắc đẹp biến cô trở thành tỷ phú đầu tiên của Barbados; Melanie Perkins, người đồng sáng lập 34 tuổi của công ty khởi nghiệp thiết kế Canva; và Melinda French Gates, người được xếp vào danh sách tỷ phú tự thân sau khi ly hôn với tỷ phú Bill Gates vào giữa năm 2021.

Mỹ là quốc gia có số lượng nữ tỷ phú cao nhất trên thế giới, với 90 người, tiếp theo là Trung Quốc (63 người, bao gồm 11 từ Hong Kong) và Đức (35 người).

Dưới đây là danh sách 10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2022 (Nguồn: Forbes, Ảnh: Forbes, CNN, Getty Images):

Francoise Bettencourt Meyers

Giá trị tài sản ròng: 74,8 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Mỹ phẩm

Quốc tịch: Pháp

Người phụ nữ giàu nhất hành tinh.

Bettencourt Meyers tiếp tục là người phụ nữ giàu nhất hành tinh năm thứ hai liên tiếp. Bà là cháu gái của người sáng lập công ty làm đẹp khổng lồ L'Oréal và lần đầu tiên xuất hiện trong Danh sách tỷ phú thế giới vào năm 2018, sau khi mẹ bà, Liliane Bettencourt, khi đó là người phụ nữ giàu nhất thế giới, đã qua đời.

Alice Walton

Giá trị tài sản ròng: 65,3 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Bán lẻ

Quốc tịch: Mỹ

 Bà Alice Walton thừa kế đế chế Walmart. 

Là con gái của Sam Walton, người sáng lập đế chế khổng lồ Walmart, giá trị khối tài sản ròng của Alice Walton ước tính đã tăng thêm 3,5 tỷ USD trong năm qua nhờ vào việc giá cổ phiếu Walmart tăng. Bà là người phụ nữ giàu nhất thế giới vào năm 2020, nhưng đã để mất vị trí này vào tay Bettencourt Meyers.

Julia Koch

Giá trị tài sản ròng: 60 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Xăng dầu

Quốc tịch: Mỹ

 Julia Koch, vợ của nhà từ thiện quá cố David Koch.

Julia Koch, vợ của nhà từ thiện nổi tiếng David Koch, và các con của bà sở hữu 42% cổ phần của Koch Industries, công ty tư nhân lớn thứ hai ở Mỹ. Trong khi đó, anh trai của David, Charles Koch, là chủ tịch và cũng sở hữu 42% cổ phần công ty này.

MacKenzie Scott

Giá trị tài sản ròng: 43,6 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại điện tử

Quốc tịch: Mỹ

 Vợ cũ của tỷ phú Jeff Bezos là nhà từ thiện nổi tiếng.

Kể từ khi ly hôn với tỷ phú kiêm nhà sáng lập gã khổng lồ Amazon Jeff Bezos vào năm 2019, bà Scott đã trở thành một trong những nhà từ thiện hoạt động tích cực nhất trong lịch sử. Bà đã quyên góp 12,5 tỷ USD cho hơn 1.250 tổ chức trong vòng chưa đầy hai năm.

Jacqueline Mars

Giá trị tài sản ròng: 31,7 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Bánh kẹo, thức ăn cho vật nuôi

Quốc tịch: Mỹ

 Người thừa kế đế chế bánh kẹo Mars Incorporated.

Mars được thừa kế ước tính 1/3 Mars Incorporated, tập đoàn bánh kẹo và thức ăn cho thú cưng đứng sau M & M’s hay các thương hiệu nổi tiếng như IAMS và Pedigree. Công ty được thành lập bởi ông nội của bà, Frank C. Mars, vào năm 1911.

Gina Rinehart

Giá trị tài sản ròng: 30,2 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Khai thác mỏ

Quốc tịch: Australia

 Bà Gina vướng phải vụ kiện với các con của mình về quyền thừa kế.

Rinehart điều hành công ty khai thác mỏ và nông nghiệp của Australia Hancock Prospecting Group, được thành lập bởi cha bà là Lang Hancock (mất năm 1992). Trong nhiều năm, bà đã bị kéo vào một cuộc chiến giữa tòa án chống lại những đứa con của mình vì sự ủy thác của gia đình. Một thẩm phán đã báo cáo rằng phiên tòa sẽ bị hoãn tới năm 2023

Miriam Adelson

Giá trị tài sản ròng: 27,5 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Casino

Quốc tịch: Mỹ

 Bà trùm Casino Miriam Adelson.

Bà Miriam Adelson là vợ của cố ông trùm sòng bạc nổi tiếng Sheldon Adelson. Hiện bà sở hữu gần 50% cổ phần của người chồng quá cố tại Las Vegas Sands sau khi ông qua đời vào đầu năm 2021. Hai tháng sau khi Adelson qua đời, công ty đã đồng ý bán tài sản ở Las Vegas , bao gồm Khu nghỉ dưỡng Venetian và Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sands, trị giá 6,25 tỷ USD trong nỗ lực tập trung vào thị trường châu Á.

Susanne Klatten

Giá trị tài sản ròng: 24,3 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Ô tô, dược phẩm

Quốc tịch: Đức

 Nhà thừa kế đế chế ô tô BMW của Đức.

Susanne Klatten sở hữu khoảng 19% cổ phần của gã khổng lồ ô tô Đức BMW, nơi mà bà được thừa kế từ mẹ Johanna Quandt và cha Herbert Quandt, nhà công nghiệp có công trong việc giải cứu BMW khỏi phá sản vào năm 1959. Klatten cũng sở hữu công ty hóa chất Altana.

Iris Fontbona

Giá trị tài sản ròng: 22,8 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Khai thác mỏ

Quốc tịch: Chile

Nữ tỷ phú người Chila xuất hiện trong top 10.

Fontbona là vợ của ông trùm người Chile Andrónico Luksic, người đã qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2005 sau khi gây dựng được khối tài sản khổng lồ trong lĩnh vực khai thác và đồ uống. Bà và gia đình sở hữu mỏ đồng ở Chile thông qua Antofagasta Plc, công ty được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán London. Họ cũng sở hữu phần lớn cổ phần của Quiñenco, một tập đoàn kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng, bia và sản xuất.

Abigail Johnson

Giá trị tài sản ròng: 21,2 tỷ USD

Lĩnh vực kinh doanh: Quản lý tiền bạc

Quốc tịch: Mỹ

 

 Abigail Johnson hiện đang thừa kế quyền lực của cha mình tại công ty đầu tư Fidelity Investments.

Abigail Johnson là CEO Fidelity Investments từ năm 2014 sau khi tiếp quản quyền lực của cha mình là Ned Johnson III, người đã qua đời vào tháng 3. Bà sở hữu ước tính 24,5% cổ phần của công ty. Hiện Fidelity Investments đang quản lý danh mục đầu tư trị giá 4.200 tỷ USD.

Quốc Anh

Cập nhật kết quả quý I ngân hàng: Techcombank tạm dẫn đầu, LPBank báo lãi tăng mạnh nhất
Nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận phân hoá rõ nét, bảng xếp hạng lợi nhuận lại tiếp tục có xáo trộn với sự vươn lên trước của Techcombank.