Với tỷ lệ sở hữu dưới 50%, nhà đầu tư nước ngoài khó để có tiếng nói quyết định cùng hội đồng quản trị của các nhà băng Việt trong việc đưa ra chiến lược kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động của ngân hàng. Đây chính là lý do khiến nhà đầu tư ngoại còn e ngại bỏ vốn vào ngân hàng trong nước.
Đã có nhiều đề xuất đáng chú ý được nêu ra trong buổi gặp gỡ giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với các kiều bào tiêu biểu vào chiều nay (12-11) như: thành lập trung tâm công nghệ cao, trung tâm tài chính, ngân hàng Việt kiều tại TPHCM...
Thống đốc bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư nước ngoài tham gia tích cực hơn nữa vào quá trình tái cơ cấu các ngân hàng trong nước và cam kết đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng, thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường.
Vốn ngoại dự báo sẽ quay trở lại ngân hàng mạnh mẽ trong thời gian tới, khi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này được nới rộng sau thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, phát biểu với các nhà đầu tư tại Hong kong giữa tháng 9 vừa qua.
Giá nhiên liệu bay Jet A1 đã tăng vọt lên trên 200 USD/thùng sau khi xung đột Mỹ - Israel và Iran nổ ra gây sức ép rất lớn về chi phí cho các hãng bay khiến họ phải rục rịch tăng giá vé, phụ thu thêm phí nhiên liệu, thậm chí là phải cắt giảm một số đường bay không hiệu quả.