|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Vợ mục sư hội truyền giáo Phục hưng mắc COVID-19 từng đến Hà Nội 7 ngày, có triệu chứng bệnh từ 13/5

06:59 | 29/05/2021
Chia sẻ
Trước khi được xác nhận dương tính COVID-19, bệnh nhân số 6293 (65 tuổi) là vợ mục sư của Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng từng đến Hà Nội trong khoảng thời gian 23-29/4.

Tối 28/5, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết vợ mục sư của Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng được công bố là bệnh nhân số 6293 (65 tuổi).

Bệnh nhân số 6293 (65 tuổi) là vợ mục sư của Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, thông tin được ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP HCM cung cấp tối 28/5 với Zing.

Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, người này từng di chuyển ra Hà Nội trong khoảng thời gian 23-29/4. Lịch trình này đã được cơ quan công an, hàng không xác nhận và theo lời khai của vợ mục sư.

Đến 13/5, bệnh nhân có triệu chứng hô hấp. Bà là người đầu tiên trong số bệnh nhân COVID-19 ở nhóm tôn giáo xuất hiện triệu chứng bệnh. Tuy nhiên, người này không đi khám và điều trị.

Chùm ca bệnh liên quan Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng (quận Gò Vấp) được đánh giá là phức tạp. Tính đến tối 28/5, số trường hợp mắc COVID-19 liên quan hội này tăng lên 58 người. Kết quả giải trình tự gene virus của 5 bệnh nhân liên quan Hội thánh này đều thuộc biến chủng Ấn Độ.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM, các thông tin điều tra cho thấy trong lúc họp hội, các hội viên không đeo khẩu trang. Môi trường sinh hoạt không đảm bảo các nguyên tắc phòng chống dịch. Nguy cơ trên đã tạo điều kiện cho virus lây lan nhanh. Minh chứng là gần như toàn bộ hội viên đều nhiễm bệnh với tốc độ lây lan nhanh, 60% người có triệu chứng.

Anh Đào (tổng hợp)