|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

VN-Index rơi khỏi mốc 1.275 điểm phiên đầu tuần, cổ phiếu thép, cảng biển đồng loạt hút tiền

15:23 | 17/06/2024
Chia sẻ
Sắc đỏ của VN-Index chủ yếu bị chi phối bởi giao dịch kém sắc của các cổ phiếu lớn trong rổ VN30. Trong đó, BID, GAS, FPT, MSN, VCB, TCB, MWG, HDB là các tác nhân chính gây ảnh hưởng tiêu cực lên thị trường chung.

Sau phiên giảm mạnh gần 22 điểm cuối tuần trước, thị trường được dự báo vẫn tiếp tục đi ngang quanh mức hiện tại và dòng tiền sẽ tiếp tục phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Bước sang phiên sáng nay, VN-Index mở gap xanh hơn 2 điểm khi mở cửa. Chỉ số sau đó liên tục giằng co quanh ngưỡng tham chiếu và dừng phiên sáng giảm gần 4 điểm.

Áp lực bán tiếp tục gia tăng trong phiên chiều khiến VN-Index kết phiên giảm 5,14 điểm, tương đương 0,4% so với phiên trước, dừng tại mốc 1.274,77 điểm. Tương tự, HNX-Index 0,8 điểm (0,33%) xuống 243,16 điểm. Trong khi đó, UPCoM-Index tăng 0,03 điểm (0,04%) về 98,09 điểm.

Sắc đỏ của VN-Index chủ yếu bị chi phối bởi giao dịch kém sắc của các cổ phiếu lớn trong rổ VN30. VN30-Index đóng cửa giảm gần 7 điểm. Trong đó, BID, GAS, FPT, MSN, VCB, TCB, MWG, HDB là các tác nhân chính gây ảnh hưởng tiêu cực lên thị trường chung. Chiều ngược lại, HPG là công thần lớn nhất của VN-Index, theo sau là sắc xanh của HVN, GVR, SSB góp phần giúp chỉ số không giảm quá sâu.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 532 mã giảm, 378 mã tăng và 205 mã đứng giá tham chiếu. Tính riêng trên HOSE, số mã giảm cũng chiếm ưu thế với tỷ lệ cổ phiếu giảm/tăng là 275/169.

 Cổ phiếu ngành thép đồng loạt hút tiền trong phiên 17/6. (Ảnh chụp màn hình).

Cổ phiếu thép là tâm điểm của dòng tiền phiên hôm nay với HSG, SMC đóng cửa trong sắc tím trần. Sắc xanh cũng lan tỏa ở NKG (+4,3%), TVN (+2,8%), VGS (+2,7%), TLH (+1,9%), HPG (+1,2%), … Không chỉ tăng giá, HSG, HPG và NKG lần lượt giữ vị trí thứ nhất, thứ hai và thứ 8 trong Top thanh khoản toàn thị trường với khối lượng khớp lệnh là 43,6 triệu đơn vị,, 34,7 triệu đơn vị và 15,8 triệu đơn vị.

Nỗ lực lội ngược dòng còn được chứng kiến ở nhóm cảng biển với VOS đóng cửa tăng 6,5% lên 19.550 đồng/cp, cùng với PHP, HAH, SGP, VSC tăng 1,4 – 5,2%. Sắc xanh nhẹ hơn được ghi nhận ở GMD, DVP, CLL, TCL với tỷ lệ tăng dưới 1%.

Ở phía đối diện, cổ phiếu ngân hàng là lực cản chính của thị trường phiên hôm nay khi lấy đi gần 3,3 điểm của VN-Index. Loạt mã trong ngành đóng cửa trong sắc đỏ, điển hình như BVB (-4%), BID (-2,1%), HDB (-1,7%), LPB (-1,2%), TCB (-1,1%), VCB (-0,5%), …

Dòng dầu khí cũng chịu áp lực điều chỉnh với PVO, PVB, OIL, PSH mất hơn 2% thị giá. GAS và PLX lần lượt giảm 1,8% và 1,5% còn 77.600 đồng/cp và 39.900 đồng/cp, …

Trong phiên VN-Index tiếp đà điều chỉnh, thanh khoản duy trì ở mức trung bình với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 25.356 tỷ đồng, tương đương hơn 1 tỷ cổ phiếu được mua – bán trong phiên hôm nay. Tính riêng trên HOSE, thanh khoản giảm 22% so với phiên trước còn 22.990 tỷ đồng.

Tại thị trường quốc tế, trong phiên giao dịch ngày 14/6, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,12%, kết thúc ở mức 17.689 điểm, lập kỷ lục thứ 5 liên tiếp. 

Trong khi đó, S&P 500 giảm 0,04%, chốt phiên với 5.432 điểm và chấm dứt chuỗi 4 ngày tăng. Chỉ số trung bình công nghệ Dow Jones giảm 58 điểm, tương đương 0,15% và đóng cửa ở mức 38.589 điểm. 

Thu Thảo

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?