Với việc mua vào hơn 48,43 triệu cổ phiếu VCR trong ngày 3/7, Công ty TNHH Sàn Giao dịch Bất động sản Hà Nội Anpha đã nắm giữ 23,06% vốn điều lệ của CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex, chính thức trở thành cổ đông lớn tại doanh nghiệp này.
Đối với câu chuyện làm xây lắp, Tổng Giám đốc Vinaconex chia sẻ quan điểm của tổng công ty là vẫn phải làm nhưng phải quản trị rủi ro tốt chứ không phải cứ làm nhiều nhưng không thu được tiền.
Gói thầu 7.8 thi công nhà ga hàng hóa số 1 sân bay Long Thành thu hút 3 nhà thầu cạnh tranh nhau là liên doanh CTD, Thăng Long và Harita, giá trị khoảng 4.000 tỷ đồng.
Dù là mảng đem lại nguồn thu lớn nhất cho Vinaconex song biên lợi nhuận gộp mảng này chưa tới 4% nửa đầu năm khi cựu Chủ tịch Vinaconex từng nhìn nhận giá trị đầu tư công rất lớn nhưng nhà thầu mang tinh thần “ăn no vác nặng” nên lợi nhuận không cao.
Một loạt doanh nghiệp thông báo chốt quyền để nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền mặt trong tuần sau, trong đó tỷ lệ chia cao nhất thuộc về công ty Cấp nước Ninh Thuận.
Đóng góp phân nửa doanh thu cho Vinaconex song mảng xây lắp chỉ đem về 54 tỷ lợi nhuận gộp, tuy nhiên con số này đã cải thiện so với mức lỗ của năm 2023.
Bước vào đầu năm 2026, thị trường tài chính ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét của dòng tiền trong bối cảnh vĩ mô còn nhiều biến số. Khi các quỹ đầu tư bắt đầu tái cơ cấu danh mục sau một năm nhiều biến động, câu hỏi đặt ra là: dòng tiền tổ chức đang ưu tiên những cơ hội nào và chiến lược phân bổ sẽ thay đổi ra sao trong giai đoạn tới?