|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Việt Nam và Malaysia nhất trí hợp tác khai thác dầu khí

23:40 | 27/08/2019
Chia sẻ
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 27-8 nhất trí khuyến khích Công ty Dầu khí quốc gia Malaysia (Petronas) và PetroVietnam mở rộng hợp tác thăm dò, khai thác, cung cấp dịch vụ dầu khí.
 - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad - Ảnh: Thế giới & Việt Nam

Ngày 27-8, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Mahathir, Malaysia và Việt Nam khẳng định quyết tâm tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác về an ninh quốc phòng, hợp tác năng lượng, hợp tác biển và nghề cá, giáo dục, lao động và du lịch.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Mahathir, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết hai bên nhất trí khuyến khích Petronas và PetroVietnam mở rộng hợp tác thăm dò, khai thác, cung cấp dịch vụ dầu khí…, góp phần vào việc hiện thực hóa mục tiêu đạt 20 tỉ USD kim ngạch thương mại song phương.

Việt Nam và Malaysia vừa qua cũng chia sẻ nhiều đánh giá, nhận định chung về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Malaysia và Việt Nam, dưới tư cách láng giềng thân thiết ven Biển Đông, đã nhất trí phối hợp chặt chẽ cùng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã đến Việt Nam chiều 26-8, bắt đầu chuyến thăm chính thức tới ngày 28-8. 

Đây là chuyến thăm chính thức với trọng tâm thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Malaysia, cũng như kỳ vọng tăng cường hiệu quả thương mại hai chiều với mục tiêu đạt 15 tỉ USD vào năm 2020.

"Malaysia là đối tác kinh tế lớn thứ 11 của Việt Nam. Việt Nam là đối tác lớn thứ 13 của Malaysia trên thế giới, và là đối tác thương mại lớn thứ tư trong ASEAN sau Singapore, Thái Lan và Indonesia", New Straits Times dẫn lời đại sứ Malaysia tại Việt Nam Shariffah Norhana Syed Mustaffa.

Bộ Ngoại giao Malaysia cũng khẳng định Việt Nam là người bạn thân thiết và là đối tác quan trọng của Malaysia. Chuyến thăm của Thủ tướng Mahathir sẽ "mang tới cơ hội cho hai bên xây chắc quan hệ song phương vốn dĩ gần gũi, và xa hơn là thúc đẩy cam kết đã có trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược, được ký tháng 8-2015".

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Mahathir thăm chính thức Việt Nam sau khi tái đắc cử tháng 5-2018, đúng 20 năm kể từ lần gần nhất ông tới Việt Nam năm 1998.

Nhật Đăng