|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Việt Nam là điểm đến hấp dẫn với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch y tế từ Hàn Quốc, Đài Loan

17:26 | 19/11/2019
Chia sẻ
Ngày càng nhiều người Việt lựa chọn hình thức du lịch kết hợp làm đẹp, chăm sóc sức khỏe. Xu hướng ấy khiến các doanh nghiệp Hàn Quốc, đảo Đài Loan đổ xô sang thị trường Việt Nam.

Mô hình du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe còn khá mới mẻ tại Việt Nam rất nhiều người Việt sẵn sàng chi tiền khủng để sử dụng dịch vụ. Đây là mô hình mang đến cho khách du lịch những trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh, thẩm mĩ làm đẹp...trong cùng một chuyến đi.

Số liệu thống kê cho thấy, hiện nay hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư vào TP HCM và Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ ba với tổng số vốn đầu tư là trên 5 tỉ USD với hơn 1.700 dự án, bao gồm 24 dự án đầu tư về y tế với số vốn đầu tư là 23 triệu USD. 

Sở Du lịch Seoul cho biết, Hàn Quốc thu hút khoảng 250.000 người đến sử dụng dịch vụ y tế mỗi năm, từ 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nước này đứng trong nhóm đầu về tỉ lệ sống sót 5 năm sau ung thư và tỉ lệ các ca ghép gan thành công cao.

Số người dân Việt Nam đến khám chữa bệnh tại Hàn Quốc tăng đều hằng năm và đứng thứ ba về số lượng bệnh nhân nước ngoài tại đây. 

Đa số khách Việt chọn du lịch y tế đến Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ, khám chữa bệnh nội khoa và kiểm tra tổng quát. Hàn Quốc là thị trường phẫu thuật thẩm mĩ lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Brazil.

Các tour du lịch miễn phí, vận hành 1 tuần/lần dành cho bệnh nhân nước ngoài khám và điều trị bệnh rất phổ biến ở Hàn Quốc. Ví dụ, tour du lịch tham quan đường sông, thưởng thức bữa trưa với các món ăn truyền thống Hàn Quốc hoặc tham quan chợ truyền thống…

Mới đây đoàn đại biểu thành phố Daegu của Hàn Quốc gồm có các lãnh đạo Sở Du lịch, Sở Y tế, Trung tâm xúc tiến Y tế - Du lịch của thành phố Daegu; Hiệp hội Y tế MEDICITY và các đại diện 16 bệnh viện chuyên ngành hình ảnh chẩn đoán, chữa trị và thẩm mỹ cùng các tập đoàn, công ty mỹ phẩm, dược phẩm, trang thiết bị y tế đã xúc tiến giao thương, phát triển y tế và du lịch tại TP HCM với mục đích kết nối, hợp tác cung cấp dịch vụ chính thống từ chính phủ hai nước.

Ông Cha Soon Do, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Du lịch Y tế Daegu, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Y tế Medicity – Daegu cho biết: "Medicity Daegu nơi có bệnh viện thực hiện thành công ca phẫu thuật ghép tay đầu tiên của Hàn Quốc, và là bệnh viện thứ 2 thực hiện thành công điều này trên toàn châu Á. Đây là một ca phẫu thuật với độ khó và phức tạp vô cùng lớn. 

Thành công này chứng minh rằng kĩ thuật về Y Khoa của Medicity – Daegu thật sự ở một tầm cao mới và chúng tôi muốn chia sẻ những kiến thức này vươn ra các nước ngoài như là Việt Nam, cung cấp những chương trình đào tạo, huấn luyện y khoa, đào tạo kĩ thuật mới để những kĩ năng, kiến thức y khoa này sẽ không gói gọn trong Hàn Quốc mà còn được các nước khác biết đến".

09bf5d9462d59b8bc2c4

Các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng loại hình du lịch kết hợp thẩm mỹ, khám bệnh đến Việt Nam. Ảnh: NH.

Không chỉ Hàn Quốc, với những bước đột phá trong công nghệ cùng kĩ thuật y học tiên tiến, các doanh nghiệp Đài Loan cũng bày tỏ mong muốn hợp tác trong lĩnh vực du lịch y tế tại thị trường Việt Nam.

Tại hội thảo "Những kì tích trong y học Đài Loan" vừa diễn ra tại TP HCM, ông Keven Cheng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Đài Loan (TAITRA) Văn phòng tại TP HCM nhận định giới doanh nghiệp Đài Loan đang nỗ lực tiến sâu hơn nữa vào thị trường phía Nam và Việt Nam là một đối tác quan trọng. 

"Chúng ta có thể hợp tác nhiều hơn nữa trong lĩnh vực y tế và sức khoẻ bao gồm đào tạo nhân viên chăm sóc sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh, khám và điều trị bệnh… giữa Việt Nam và Đài Loan", ông phát biểu.

Cũng theo TAITRA, Đài Loan và Việt Nam đã và đang hình thành mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực y tế những năm gần đây, bao gồm đào tạo nhân sự, chuyển giao kỹ thuật và hợp tác công nghiệp. 

Hịện nay Đài Loan xếp thứ tư trên thế giới về việc triển khai hệ thống đánh giá bệnh viện sau Mỹ, Canada và Australia. Ngoài việc tự đánh giá, 14 tổ chức y tế của Đài Loan đã thông qua chứng nhận quốc tế của JCI. 

Do đó bên cạnh vận hành thông tin, Đài Loan còn mong muốn hợp tác chặt chẽ với các bác sĩ và bệnh viện Việt Nam trong việc cung cấp các phương pháp điều trị y tế tiên tiến cho bệnh nhân Việt Nam.

Theo kết quả khảo sát hệ thống dịch vụ y tế đối với 89 quốc gia và vùng lãnh thổ của Tạp chí CEOWORLD (Mỹ), Đài Loan đã vượt qua nhiều quốc gia châu Âu và các đại diện cùng khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan…và giành ngôi vị quán quân với điểm số trung bình là 78,72/100.

Đài Loan đã và đang dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ y tế cả về sự phát triển lẫn ứng dụng trong các dịch vụ chăm sóc cao cấp, các công nghệ y học tiên tiến và hệ thống thiết bị y tế thông minh với độ chính xác lớn. 

Theo thống kê của các cơ quan y tế Đài Loan, năm 2018, khoảng 420.000 người nước ngoài, trong đó khoảng 40% là người châu Á đã đến Đài Loan để được khám sức khoẻ, điều trị y tế và dịch vụ thẩm mỹ. Đây được xem là điểm đến chăm sóc sức khoẻ mới thu hút nhiều bệnh nhân quốc tế. 

Như Huỳnh