|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

'Việt Nam không dùng tỷ giá để tạo cạnh tranh thương mại không lành mạnh'

15:10 | 02/01/2020
Chia sẻ
Thống đốc NHNN cho biết chưa và sẽ không bao giờ có ý định dùng chính sách tiền tệ nói chung cũng như chính sách tỷ giá để tạo cạnh tranh thương mại không lành mạnh không công bằng với các đối tác, không thực hiện "thao túng tiền tệ".
'Việt Nam không dùng tỷ giá để tạo cạnh tranh thương mại không lành mạnh' - Ảnh 1.

Thống đốc Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: SBV).

Phát biểu tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2020, Thống đốc Lê Minh Hưng đã chia sẻ về việc Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi về thao túng tiền tệ.

Thống đốc khẳng định: "Việt Nam và chính phủ cũng như ngân hàng trung ương chưa và sẽ không bao giờ có ý định dùng chính sách tiền tệ nói chung cũng như chính sách tỷ giá để tạo cạnh tranh thương mại không lành mạnh không công bằng với các đối tác. Vì tất cả hoạt động điều hành của chúng ta là đều vì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và theo diễn biến của thị trường".

Trong năm 2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã cùng với các bộ ngành như Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao đã phối hợp rất chặt chẽ để làm việc với các đối tác thương mại lớn quan tâm đến chúng ta để chúng ta cung cấp đầy đủ thông tin, để trao đổi cung cấp nội dung về điều hành chính sách tiền tệ.

Thống đốc cho biết bên cạnh việc điều hành tỷ giá và thị trường ngoại tệ ổn định thì NHNN đã quản lí dự trữ ngoại hối đảm bảo mục tiêu theo chỉ đạo Chính phủ là an toàn thanh khoản và sinh lời, tức là có hiệu quả vì kinh tế. 

Theo số liệu mới nhất, dữ trữ ngoại hối của Việt Nam đã đạt mức 79,9 tỉ USD, con số cao kỉ lục. Đây là một tấm đệm cho quốc gia để bảo vệ an ninh tài chính quốc gia, phòng ngừa những tác động bên ngoài và là yếu tố then chốt để củng cố lòng tin của nhà đầu tư trong đó có các nhà đầu tư của nước ngoài, cộng đồng doanh nghiệp.


Diệp Bình

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.