|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

'Viên ngọc' của Jack Ma hé lộ mức lãi 'khủng' trước cú IPO kép có thể làm nên lịch sử

10:32 | 26/08/2020
Chia sẻ
Mức lãi của tập đoàn Ant Group, "viên ngọc" của tỉ phú Jack Ma, vào khoảng 30%, khá cao đối với một doanh nghiệp tài chính mới hoạt động vài năm.

Ant Group, tập đoàn tài chính Trung Quốc do tỉ phú Jack Ma nắm cổ phần chi phối, vừa tiết lộ biên lợi nhuận khi họ chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) mà giới phân tích dự báo có thể đạt kỉ lục lớn nhất từ trước tới nay về giá trị vốn hóa, theo The Wall Street Journal.

Hôm 25/8, Ant Group - chủ sở hữu ứng dụng thanh toán Alipay - đăng kí chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở Thượng Hải và Hong Kong. Cùng với đơn đăng kí, "viên ngọc của Jack Ma" lần đầu công bố thông tin tài chính, cho phép người ngoài hình dung qui mô của tập đoàn.

Số liệu cho thấy lãi ròng của Ant Group trong 6 tháng đầu năm nay đạt 21,2 tỉ nhân dân tệ (3 tỉ USD), còn doanh thu đạt 72,5 tỉ nhân dân tệ (10,5 tỉ USD). Như vậy, tỉ suất lợi nhuận của Ant Group đạt khoảng 30%, tương đối cao đối với một doanh nghiệp mới hoạt động vài năm.

'Viên ngọc' của Jack Ma hé lộ mức lãi trước cú IPO kép có thể làm nên lịch sử - Ảnh 1.

Alipay, ứng dụng thanh toán của Ant Group, có hơn 1 tỉ người dùng. Đây là ứng dụng thanh toán bên thứ ba phổ biến nhất ở Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Kế hoạch của Ant Group là niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán trong thời gian sớm nhất là mùa thu năm nay, để chào bán ít nhất 10% tổng số cổ phần của tập đoàn (tương đương ít nhất 30,04 tỉ cổ phiếu). Tỉ lệ sở hữu tối đa của cá nhân, tổ chức nước ngoài trong số cổ phiếu mà Ant Group phát hành sẽ là 50%.

Ant Group cũng thông báo trong đơn đăng kí rằng tỉ phú Jack Ma, cổ đông lớn nhất của tập đoàn, sẽ quyên góp 611.337.334 cho các hoạt động từ thiện.

Một nguồn tin tiết lộ với Business Insider rằng mục tiêu của Ant Group là đạt mức giá trị vốn hóa 225 tỉ USD, nghĩa là số tiền mà họ muốn thu về đạt xấp xỉ 22,5 tỉ USD.

Với trọng tâm gồm hoạt động mua sắm trực tuyến, cho vay và các dịch vụ liên quan đến giao đồ nhanh của Ant Group, tập đoàn Alibaba đang giành lại vị thế quán quân từ Tencent Holdings. Với dữ liệu từ 1 tỉ người dùng Alipay và các ứng dụng khác, Ant đang lấn nhanh sang các dịch vụ tài chính, cung cấp trí tuệ nhân tạo, đầu tư bằng robot cũng như các nền tảng cho vay khác.

IPO kép của Ant Group có thể trở thành một trong những thương vụ lớn nhất trong nhiều năm. Nếu kì vọng của giới đầu tư đủ lớn, nó có thể đập tan kỉ lục 29 tỉ USD từ vụ IPO mà Saudi Aramco thực hiện hồi tháng 12 năm ngoái. Các nguồn tin nói rằng ban lãnh đạo Ant Group dự tính họ có thể thu về 30 tỉ USD nếu giới đầu tư kì vọng lớn vào cổ phiếu của họ.

South China Morning Post đưa tin các nhà quản lí thị trường chứng khoán Trung Quốc sẽ xem xét đơn đăng kí của Ant Group, trong khi các cố vấn sẽ ráo riết vạch ý tưởng tiếp thị cho vụ IPO. Trong vài tuần tới, Ant Group sẽ đánh giá nhu cầu của giới đầu tư đối với cổ phiếu của họ để ấn định mức giá. 

Sau khi Ant Group ấn định giá, các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân có thể đăng kí mua cổ phiếu. Chỉ đến lúc ấy, tập đoàn mới có thể niêm yết cổ phiếu trên hai sàn chứng khoán để giao dịch.

Nhạc Phong