Cổ phiếu VIC tăng trần trong phiên 22/4, thiết lập mức giá và vốn hoá cao nhất lịch sử, trong bối cảnh Vingroup tổ chức đại hội cổ đông và vừa nâng mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2026.
So với kế hoạch trước đó, Vingroup đã điều chỉnh tăng mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, trong đó doanh thu tăng thêm 35.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng thêm 10.000 tỷ đồng.
Cập nhật đến 16/4, tổng tài sản của tỷ Phú Phạm Nhật Vượng chạm mốc 30,8 tỷ USD, đứng thứ 77 trên BXH Forbes, vượt qua nhiều cái tên đình đám trong làng công nghệ thế giới như vợ của Bill Gates hay Peter Thiel.
Đà bứt phá của VIC và VHM trong phiên chiều giúp VN-Index vượt mốc 1.800 điểm sau hơn một tháng, dù độ rộng thị trường vẫn nghiêng về phía giảm và khối ngoại bán ròng đột biến.
Phiên 8/4, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 669 tỷ đồng trên toàn thị trường, tập trung mạnh tại VIC cùng các cổ phiếu ngân hàng như MBB, VCB, HDB.
Với việc khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng trong khi của tỷ phú Indonesia Prajogo Pangestu trượt dốc trong thời gian gần đây, Chủ tịch Vingroup đã có thời điểm vượt qua đối thủ để trở thành người giàu nhất Đông Nam Á.
Thị trường duy trì đà tăng trong phiên 1/4, song trạng thái phân hóa tiếp tục rõ rệt trong phiên chiều, với sự đối lập giữa nhóm vốn hóa lớn và các cổ phiếu năng lượng, phân bón.
Trong phiên 22/5, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh hơn 3.284 tỷ đồng trên cả ba sàn, trong đó nổi bật là cổ phiếu MSB bị xả đột biến hơn 1.500 tỷ đồng.