Cổ phiếu VIC lập đỉnh lịch sử, vốn hóa Vingroup vượt 1,8 triệu tỷ đồng
Trong phiên giao dịch sáng 24/6, cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) tiếp tục bứt phá mạnh. Tính đến 10h35, thị giá VIC đạt 236.000 đồng/cổ phiếu với thanh khoản hơn 2 triệu đơn vị.
Cũng trong phiên sáng, có thời điểm VIC tăng lên 242.000 đồng/cổ phiếu, thiết lập mức giá cao nhất (giá sau điều chỉnh) kể từ khi niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Đây cũng là phiên tăng giá thứ 5 liên tiếp của cổ phiếu VIC kể từ ngày 18/6. Trong chuỗi tăng này, mã chứng khoán của Vingroup có hai phiên tăng hết biên độ vào các ngày 18/6 và 22/6, qua đó đưa vốn hóa thị trường của doanh nghiệp lên mức hơn 1,8 triệu tỷ đồng.
Diễn biến giá cổ phiếu VIC từ khi niêm yết cho đến nay. (Nguồn: TradingView).
Không chỉ VIC, nhóm cổ phiếu "họ Vin" cũng diễn biến tích cực trong phiên giao dịch sáng. Cổ phiếu VHM của CTCP Vinhomes (Mã: VHM) giao dịch quanh mức 157.300 đồng/cổ phiếu, trong khi cổ phiếu VRE của CTCP Vincom Retail (Mã: VRE) đạt 29.950 đồng/cổ phiếu tính đến 10h40. Riêng cổ phiếu VPL của CTCP Vinpearl (Mã: VPL) đi ngược xu hướng khi giảm về 89.700 đồng/cổ phiếu.
Diễn biến tích cực của nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup diễn ra trong bối cảnh tập đoàn này tiếp tục mở rộng hiện diện trong lĩnh vực hạ tầng giao thông. Mới đây, liên danh gồm Vinhomes và CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed được nhắc đến trong các dự án đường sắt đô thị quy mô lớn tại Hà Nội.
VinSpeed được thành lập vào tháng 5/2025 với vốn điều lệ ban đầu 6.000 tỷ đồng. Chỉ sau một thời gian ngắn, doanh nghiệp đã nâng vốn điều lệ lên 45.000 tỷ đồng, trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân có quy mô vốn lớn trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.
Theo cơ cấu cổ đông hiện tại, tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm giữ 51% vốn điều lệ VinSpeed. Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) sở hữu 35%, Vingroup nắm giữ 10%, phần còn lại thuộc về hai người con trai của ông Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng.
TRỰC TIẾP