Đối tác từ Đức sẽ chuyển giao công nghệ và cung cấp các hệ thống đường sắt tốc độ cao cho VinSpeed, đặc biệt là loại tàu hiện đại Velaro Novo với vận tốc 350 km/h.
Trong ba phiên 10–12/12, các cổ phiếu VIC, VHM, VRE và VPL đồng loạt giảm, khiến vốn hóa nhóm “họ Vin” thu hẹp hơn 221.900 tỷ đồng và trở thành nhóm tác động tiêu cực nhất lên VN-Index.
Thị trường chìm trong áp lực bán khi bước vào phiên chiều, sắc đỏ lan rộng ở nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, kéo số mã giảm tăng lên đáng kể và đẩy VN-Index xuống dưới vùng 1.700 điểm.
Thanh khoản HOSE giảm mạnh so với phiên trước, nhóm tài chính vẫn là điểm tựa hiếm hoi trong khi toàn thị trường có 22 mã giảm sàn, bao gồm cả VIC và VPL.
SK rời đi ngay trước chu kỳ tăng mạnh nhất của VIC trong lịch sử; riêng lô 50,86 triệu cổ phiếu bán ra tháng 1 đã khiến tập đoàn Hàn Quốc bỏ lỡ khoản hiệu suất ước tính hơn 10.000 tỷ đồng.
Thị trường xuất hiện rung lắc trong phiên chiều, nhưng vài bluechip đủ sức giữ chỉ số tiếp tục đi lên. Khối ngoại bất ngờ bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng tại VPL.
VIC tiếp tục là động lực chính của thị trường đầu tháng 12 khi chỉ một mình cổ phiếu này kéo VN-Index tăng hơn 7 điểm, đưa chỉ số trở lại vùng 1.700 điểm.
Sau phiên rút vốn trước đó, nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng trở lại, góp phần cải thiện tâm lý thị trường và gia tăng lực đỡ cho nhiều nhóm cổ phiếu.
Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng dự kiến tiếp tục góp vốn bằng hình thức chuyển nhượng hơn 44 triệu cổ phiếu VIC thuộc sở hữu cá nhân sang cho VinSpeed.
Từ những biến động bất thường của một số cổ phiếu trước tin đồn, câu hỏi về bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ đang trở thành vấn đề cấp thiết hơn. Không chỉ là trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp, vấn đề còn nằm ở khả năng phản ứng của thị trường trước các rủi ro thông tin, thông qua những cơ chế cảnh báo, giám sát và minh bạch kịp thời hơn.