|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Vị chủ tịch giàu nhất giới bóng đá: Là thái tử Arab Saudi, nắm cổ phần tại Facebook, Boeing, Citigroup, Disney,...

07:41 | 11/10/2021
Chia sẻ
Với việc đổi chủ, người hâm mộ đang mong đợi Newcastle United có thể vươn mình, trở thành thế lực mới của bóng đá Anh trong những năm tới.

Thời gian gần đây, các mặt báo châu Âu đồng loạt đưa tin về việc Newcastle United, CLB đang thi đấu tại Premier League, giải đấu cấp độ CLB cao nhất nước Anh sẽ đổi chủ.

Tới ngày 7/10, trang chủ Premier League cuối cùng cũng đưa ra thông báo về việc này. Theo đó, Premier League, CLB Newcastle United và St James Holdings Limited đã giải quyết các vấn đề tranh chấp liên quan đến việc tiếp quản CLB bởi liên doanh PIF, PCP Capital Partners và RB Sports&Media.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, CLB Newcastle United đã chính thức đổi chủ, chấm dứt mọi đồn đoán xoay quanh vấn đề này trong thời gian qua. Thực tế, tin đồn về việc liên doanh này muốn mua lại CLB Newcastle United đã xuất hiện từ trước đây. Tuy nhiên, tất cả khi đó mới chỉ dừng lại ở mức tin đồn.

Đáng chú ý, theo CNN, quỹ tài sản có chủ quyền PIF hiện được điều hành bởi Thái tử Arab Saudi, ông Mohammed bin Salman. Theo Forbes, cha của ông hiện vẫn là vua Arab Saudi, nhưng Thái tử đã bị nghi ngờ củng cố quyền lực nhằm cố gắng kiểm soát đất nước. Tháng 11/2017, Thái tử Mohammed bin Salman đã dẫn đầu một chiến dịch chống tham nhũng, khiến nhiều người nổi tiếng bị bắt. Sau chiến dịch, đã có tới 10 tỷ phú nước này rớt khỏi danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes.

Ông chủ mới CLB Newcastle United từng lọt top những người quyền lực nhất thế giới năm 2018 và những cái tên có sức ảnh hưởng thay đổi toàn cầu năm 2017. Nói đến những ông chủ vùng Trung Đông, chắc chắn không thể bỏ qua sự giàu có của họ.

Chân dung chủ tịch giàu nhất thế giới bóng đá: Điều hành quỹ đầu tư 500 tỷ USD, sở hữu lâu đài đắt nhất thế giới - Ảnh 1.

Ông chủ mới của CLB Newcastle United, Thải tử Mohammed bin Salman. (Ảnh: Dailystar).

Trước khi Thái tử Mohammed bin Salman tham gia vào lĩnh vực bóng đá, người hâm mộ toàn thế giới có lẽ đã quen mặt với những cái tên như Sheikh Mansour, ông chủ CLB Manchester City hay Nasser Al-Khelaifi, ông chủ gã nhà giàu nước Pháp Paris Saint-Germain.

Thậm chí, tỷ phú Sheikh Mansour còn được coi là ông chủ giàu nhất trong thế giới bóng đá. Trong triều đại của mình, ông chủ Manchester City đã chi hơn 1 tỷ bảng Anh để biến đội bóng này từ một CLB tầm trung tại Anh trở thành thế lực đáng sợ bậc nhất châu Âu.

Tuy nhiên, vị thế này có lẽ sẽ thay đổi với sự xuất hiện của Thái tử Arab Saudi. Theo The Sun, khối tài sản ròng của ông chủ mới Newcastle United đạt giá trị 13 tỷ USD, thấp hơn con số 15 tỷ USD của tỷ phú Sheikh Mansour.

Tuy nhiên, Quỹ Đầu tư Công (PIF), đơn vị do ông Mohemmed bin Salman điều hành được thành lập năm 1971 là quỹ tài sản có chủ quyền của Arab Saudi, có tổng giá trị ước tính lên tới 500 tỷ USD, theo The Athletic. PIF sở hữu cổ phần tại nhiều công ty hàng đầu thế giới như Live Nation, Boeing, Facebook, Citigroup, Disney và Bank of America, công ty dầu khí BP và Uber.

Ngoài ra, Thái tử Mohammed bin Salman là một phần của Gia tộc Saud, những người nắm quyền Arab Saudi từ năm 1744. Do đó, dù chỉ sở hữu khối tài sản ròng trị giá 13 tỷ USD, nhưng thực tế ông gần như nắm toàn bộ sự giàu có của đất nước vùng Trung Đông này.

Là một trong những người giàu có bậc nhất Trung Đông, dĩ nhiên ông bin Salman cũng sở hữu những bộ sưu tập đắt tiền. Năm 2015, ông chủ mới của Newcastle United đã chi tới 230 triệu bảng Anh để mua lại lâu đài đắt nhất thế giới Chateau Louis XIV ở phía Tây Nam Paris, Pháp.

Cùng năm đó, ông cũng chi khoảng 380 triệu bảng Anh để mua một chiếc duy thuyền sang trọng. Thậm chí, tỷ phú Bill Gates đã từng thuê lại chiếc duy thuyền này trong một tuần với giá 5 triệu USD.

Tuy nhiên, khác với nhiều tỷ phú hàng đầu thế giới, ông Mohammed bin Salman không quá mặn mà với xe cộ. Không có quá nhiều thông tin về bộ sưu tập xe của ông. Dù vậy, với khối tài sản khổng lồ, chắc hẳn Thái Tử Arab Saudi có thể dễ dàng mua bất kỳ chiếc xe nào mà ông thích.

Nhiều người hâm mộ bóng đá trên mong đợi CLB Newcastle United sẽ trở thành thế lực mới của bóng đá Anh, cạnh tranh với những ông lớn như Manchester United, Chelsea, Manchester City, Liverpool,… sau khi chính thức được sở hữu bởi ông chủ giàu có bậc nhất thế giới.

Quốc Anh

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.