Nhà điều hành quỹ cho rằng dòng tiền trên thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tập trung vào một số cổ phiếu thuộc nhóm Vingroup, trong khi nhiều cổ phiếu khác gần như “ngủ đông” dù kết quả kinh doanh và triển vọng lợi nhuận tích cực.
Giao dịch được thực hiện từ ngày 15/4 đến 4/5, với khối lượng hơn 16,9 triệu cổ phiếu VCI. Sau giao dịch, bà Trương Nguyễn Thiên Kim không còn là cổ đông tại Vietcap.
Tự doanh của Vietcap ghi nhận sự phân hóa trong kỳ, khi khoản đầu tư vào FPT vẫn chưa thoát trạng thái lỗ, trong khi MCH và TDM trở thành các điểm sáng, đóng góp chính vào kết quả danh mục.
Vietcap đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 11.476 tỷ đồng, tương ứng quy mô cổ phiếu lưu hành vượt 1,14 tỷ đơn vị.
Tại đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức mới đây, bà Nguyễn Thanh Phượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Chứng khoán Vietcap (Mã: VCI) đã có những chia sẻ góc nhìn cá nhân về định hướng phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.
Vietcap ước tính lợi nhuận trước thuế quý I đạt khoảng 400 tỷ đồng, theo chia sẻ của Tổng Giám đốc Tôn Minh Phương tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
Sau khi gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu, Vietcap tiếp tục phân phối phần cổ phiếu riêng lẻ còn lại cho các nhà đầu tư đã tham gia đợt chào bán ban đầu.
Cùng với kế hoạch tăng vốn, Vietcap đang tái cơ cấu bộ máy điều hành và xúc tiến thành lập công ty tại Singapore nhằm phục vụ các giao dịch tư vấn trong khu vực.
Nhiều trường hợp chuyển từ lỗ sang lãi lớn trong quý II, nhưng kết quả chủ yếu đến từ đánh giá lại danh mục, cổ tức, xử lý nợ xấu hoặc hoàn nhập. Với nhà đầu tư, nguồn hình thành và khả năng lặp lại của các khoản lợi nhuận này quan trọng không kém mức lãi được công bố.