|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

vay nợ nước ngoài

Nợ nước ngoài của Indonesia tăng lên hơn 408 tỉ USD tính đến cuối tháng 6/2020

Nợ nước ngoài của Indonesia tăng lên hơn 408 tỉ USD tính đến cuối tháng 6/2020

Theo số liệu công bố ngày 14/8 của Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI), nợ nước ngoài của nước này, bao gồm các khoản vay của chính phủ và khu vực tư nhân, đã ở mức 408,6 tỉ USD tính đến cuối tháng 6/2020, tăng 5% so với cùng kì năm ngoái.
Tài chính -23:59 | 14/08/2020
Tỷ giá tăng tác động thế nào đến doanh nghiệp niêm yết?

Tỷ giá tăng tác động thế nào đến doanh nghiệp niêm yết?

Tỷ giá giữa Việt Nam đồng và USD tăng nhanh kể từ cuối tháng 5 tới nay. Theo VNDIRECT, những doanh nghiệp xuất khẩu trong ngành thủy sản, dệt may, công nghệ thông tin, cao su, BĐS khu công nghiệp sẽ hưởng lợi từ biến động này.
Doanh nghiệp -11:53 | 24/07/2018
Từ vay nước ngoài sang vay trong nước, liệu có ổn?

Từ vay nước ngoài sang vay trong nước, liệu có ổn?

 Trong phần trả lời chất vấn trước Quốc hội hôm 16-11, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết cơ cấu nợ của Chính phủ đang chuyển biến theo hướng tăng vay nợ trong nước, giảm vay nợ nước ngoài. Thế nhưng, việc chuyển hướng này có thể tạo thêm áp lực cho nền kinh tế, và có làm dấy lên mối lo ngại về tăng thu ngân sách hay không?
Thời sự -08:54 | 17/11/2017
Dòng vốn quốc tế tăng nhanh trong những tháng đầu năm 2017

Dòng vốn quốc tế tăng nhanh trong những tháng đầu năm 2017

Theo kết quả điều tra về tình hình tài chính quốc tế do Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS), dòng vốn quốc tế trong những tháng đầu năm 2017 có xu hướng tăng nhẹ do những chao đảo trên các thị trường tài chính có xu hướng lắng dịu đã tạo thuận lợi cho việc nới lỏng điều kiện cho vay.
Tài chính -13:41 | 04/10/2017
Chính phủ tạm dừng bảo lãnh cho các khoản vay mới trong, ngoài nước

Chính phủ tạm dừng bảo lãnh cho các khoản vay mới trong, ngoài nước

Thủ tướng Chính phủ vừa duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn 2016 - 2018, theo đó sẽ tạm dừng bảo lãnh Chính phủ các khoản vay mới, hạn chế tín dụng các khoản vay cũ. Các khoản vay bù đắp ngân sách cũng sẽ được yêu cầu cắt giảm theo mục tiêu.
Thời sự -20:55 | 24/04/2017
Nợ Chính phủ tăng thêm 4,1 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm

Nợ Chính phủ tăng thêm 4,1 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm

Ba tháng đầu năm, Chính phủ vay nước ngoài thêm 203,24 triệu USD và phát hành khoảng 3,9 tỷ USD trái phiếu Chính phủ. Như vậy, số nợ Chính phủ đã tăng thêm khoảng 4,1 tỷ USD trong ba tháng đầu năm. 
Thời sự -23:29 | 10/04/2017
2 tháng vay nợ nước ngoài hơn 200 triệu USD

2 tháng vay nợ nước ngoài hơn 200 triệu USD

Theo công bố của Bộ Tài chính ngày 6.3, trong 2 tháng đầu năm nay, cơ quan này đã thực hiện ký kết 4 hiệp định vay với tổng trị giá 203,2 triệu USD.
Thời sự -07:58 | 07/03/2017

vay nợ nước ngoài