|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

vành đai 3.5

Toàn cảnh Vành đai 3,5 đoạn QL32 - Đại lộ Thăng Long sau 6 năm khởi công

Toàn cảnh Vành đai 3,5 đoạn QL32 - Đại lộ Thăng Long sau 6 năm khởi công

Đường Vành đai 3,5 qua địa bàn Hoài Đức hiện đã giải phóng mặt bằng hơn 96%, hoàn thành khoảng 60% tiến độ thi công.
Nhà đất -10:55 | 24/02/2023
Hà Nội duyệt làm đường nối Vành đai 3,5 tại Hoài Đức

Hà Nội duyệt làm đường nối Vành đai 3,5 tại Hoài Đức

Tuyến đường liên khu vực 6 tại huyện Hoài Đức vừa được duyệt chỉ giới đường đỏ với chiều dài 3,6 km, trong đó sẽ xây dựng cầu vượt trực thông với đường Vành đai 3,5.
Nhà đất -08:15 | 15/08/2021
Hưng Yên duyệt nhiệm vụ qui hoạch khu nhà ở cạnh đường Vành đai 3,5

Hưng Yên duyệt nhiệm vụ qui hoạch khu nhà ở cạnh đường Vành đai 3,5

Khu đất nghiên cứu qui hoạch dự án khu nhà ở có hai mặt tiếp giáp đường Vành đai 3,5 của TP Hà Nội.
Nhà đất -07:40 | 09/10/2020
Đường sẽ mở theo qui hoạch ở Hà Nội: Toàn cảnh đường nối Mỹ Đình đến gần Vành đai 4

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở Hà Nội: Toàn cảnh đường nối Mỹ Đình đến gần Vành đai 4

Tuyến đường nối Mỹ Đình đến gần Vành đai 4 theo qui hoạch đi qua nhiều khu vực quan trọng của Thủ đô Hà Nội.
Nhà đất -07:00 | 05/09/2020
Hà Nội khởi công đường vành đai 3,5 từ Đại lộ Thăng Long-QL 32 vốn 1.000 tỷ đồng

Hà Nội khởi công đường vành đai 3,5 từ Đại lộ Thăng Long-QL 32 vốn 1.000 tỷ đồng

Đường vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32 dài 5,6 km, mặt cắt ngang đường là 60m, tốc độ thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng.
Thời sự -16:00 | 30/10/2017
Vành đai 3,5 Hà Nội từ đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 6 sẽ rộng 63m, gồm 6 làn xe

Vành đai 3,5 Hà Nội từ đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 6 sẽ rộng 63m, gồm 6 làn xe

Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường vành đai 3,5 đoạn từ đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 6. Đoạn này sẽ có chiều dài khoảng 6,7 km, rộng từ 42 - 63m, gồm 6 làn xe.
Nhà đất -20:20 | 08/09/2017

vành đai 3.5

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.