|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Vận may của giới tỷ phú Trung Quốc có thể thay đổi trong năm 2023?

07:03 | 16/01/2023
Chia sẻ
Giới tỷ phú Trung Quốc đã trải qua năm 2022 tương đối khó khăn, song với việc chính phủ quốc gia này đang nới lỏng chính sách với lĩnh vực như công nghệ và bất động sản, một số tỷ phú Trung Quốc đã chứng kiến giá trị tài sản ròng tăng lên trong những ngày đầu năm 2023.

Đối với những tỷ phú giàu nhất Trung Quốc, 2022 có thể coi là năm tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Những hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19 và sự giám sát chặt chẽ hơn đối với các doanh nghiệp tư nhân gần như đã kìm hãm sự tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc, khiến giá trị khối tài sản ròng của những người giàu nhất quốc gia này sụt giảm đáng kể, theo Forbes.

Mặc dù các nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện đang đảo ngược nhiều chính sách của đất nước để thúc đẩy nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng chững lại trong năm qua, nhưng một số chuyên gia cho rằng những quyết định này có thể chỉ là động thái tạm thời.

Các nhà phân tích dự đoán các chính sách thân thiện với thị trường mới nhất của chính phủ có thể biến mất ngay trong năm nay. Chen Zhiwu, giáo sư tài chính tại Đại học Hong Kong, cho biết: “Một khi các điều kiện kinh tế ổn định, tôi cho rằng mọi thứ sẽ quay trở lại như những gì đã xảy ra trước tháng 11/2022”.

Ông Chen đề cập đến việc chính phủ Trung Quốc siết chặt quy định đối với ngành công nghệ và bất động sản, khiến nhiều gã khổng lồ công nghệ và bất động sản của Trung Quốc chứng kiến doanh thu và lợi nhuận đi xuống.

Giờ đây, khi nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên, cách tiếp cận trước đây đã bị gạt sang một bên. Tuy nhiên, các nhà chức trách sẽ không bao giờ từ bỏ hoàn toàn.

Tỷ phú Jack Ma chứng kiến giá trị khối tài sản ròng tăng lên trong những ngày đầu năm 2023. (Ảnh: Forbes).

Các tỷ phú Trung Quốc đang tìm kiếm thời gian nghỉ ngơi khi Bắc Kinh tìm cách cân bằng tốt hơn các mục tiêu của mình. Jack Ma, người gần đây được phát hiện đang ở Thái Lan, đã chứng kiến giá trị khối ​​tài sản ròng của ông tăng thêm 2,3 tỷ USD lên 25,6 tỷ USD kể từ đầu năm nay.

Các nhà chức trách cuối cùng đã phê duyệt kế hoạch huy động 1,5 tỷ USD của Ant Group, sau khi đột ngột hủy bỏ đợt chào bán lần đầu ra công chúng trị giá 35 tỷ USD của gã khổng lồ fintech vào cuối năm 2020.

Tuy nhiên, Jack Ma, người đồng sáng lập Ant Group và gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba, đã đồng ý giảm quyền biểu quyết của mình ở Ant xuống còn khoảng 6,2% từ hơn 50%, sau khi công ty hoàn thành cái mà họ mô tả là thứ để tối ưu hóa quản trị doanh nghiệp. Sự thay đổi trong tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Ant Group có nghĩa là công ty sẽ phải đợi lâu hơn nữa để hoàn tất hồ sơ IPO.

Victor Shih, phó giáo sư kinh tế chính trị tại Đại học California, cho biết: “Đối với các công ty công nghệ, việc nới lỏng quy định gần đây sẽ được hoan nghênh, nhưng họ vẫn tiếp tục tham gia vào các lĩnh vực do chính phủ độc quyền, tức là tạo nội dung và thanh toán. Vì vậy, những tranh cãi là không thể tránh khỏi”.

Thay đổi trong lĩnh vực bất động sản

Các nhà phân tích cho rằng những gói cứu trợ cũng sẽ tồn tại trong thời gian ngắn đối với lĩnh vực bất động sản, mặc dù các nhà chức trách được cho là đang xem xét nới lỏng chính sách “ba lằn ranh đỏ”, lần đầu tiên xuất hiện vào năm 2020 nhằm hạn chế việc vay nợ của các nhà phát triển, nhưng sau đó là một phần nguyên nhân gây ra làn sóng vỡ nợ trong toàn ngành.

Sau khi công bố các biện pháp hỗ trợ, giá cổ phiếu của một số công ty bất động sản đã tăng, với tỷ phú đồng sáng lập Longfor, Wu Yajun, đã chứng kiến giá trị khối tài sản ròng tăng thêm 282 triệu USD, còn tỷ phú Yang Huiyan, đồng chủ tịch của Country Garden, cũng đã kiếm được 465 triệu USD kể từ đầu năm.

“Đối với bất động sản, nếu việc nới lỏng chính sách có hiệu quả, giá nhà đất sẽ tăng trở lại trong khi nợ sẽ tiếp tục chồng chất. Cuối cùng, chính quyền trung ương sẽ phải đảo ngược hướng đi”, phó giáo sư Victor Shih chia sẻ.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng việc thay đổi định hướng, ủng hộ thị trường dù sao cũng sẽ giúp Trung Quốc thúc đẩy nền kinh tế. Vào tháng 12/2022, chuyên gia Lu Ting của Nomura đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP của đất nước trong năm 2023 từ 4% lên 4,8%, nhờ việc Trung Quốc nới lỏng chính sách Zero-COVID, qua đó hỗ trợ cho lĩnh vực bất động sản.

CEO Alibaba Daniel Zhang bày tỏ sự lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm 2023. (Ảnh: Forbes).

Các doanh nhân Trung Quốc như Giám đốc điều hành Alibaba Daniel Zhang, Chủ tịch tỷ phú Tập đoàn Wahaha Zong Qinghou và tỷ phú sáng lập Zhejiang Chint Electrics Nan Cunhui gần đây cũng đã bày tỏ triển vọng tích cực đối với nền kinh tế.

Tuy nhiên, trong một cuộc họp với các quan chức vào tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo sẽ chống lại “bất kỳ sự xâm nhập nào của vốn vào chính trị làm suy yếu hệ sinh thái chính trị hoặc môi trường phát triển kinh tế”, nhấn mạnh nỗ lực của chính phủ trong việc kiềm chế các doanh nghiệp tư nhân lớn nhất quốc gia.

Xia Ming, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Thành phố New York, cho biết giới lãnh đạo Trung Quốc hiện tại vẫn phụ thuộc nhiều hơn vào các doanh nghiệp nhà nước trong việc điều hành nền kinh tế. Trong khi đó, niềm tin kinh doanh vẫn chưa được phục hồi.

“Chính quyền Trung Quốc đã góp phần khiến các công ty tư nhân thay đổi trong hai năm qua. Giờ đây, nhiều doanh nghiệp không thể nói không với các quyết định của nhà nước”, giáo sư Chen Zhiwu nhấn mạnh.

Anh Nguyễn