|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Vải thiều Việt Nam sang Nga phục vụ World Cup 2018

14:28 | 03/07/2018
Chia sẻ
Theo Sở Công thương tỉnh Bắc Giang thông báo, năm nay đã có khoảng 20 tấn vải chất lượng cao trồng ở Bắc Giang được doanh nghiệp đưa sang Nga để phục vụ thị trường World Cup 2018.
vai thieu viet nam sang nga phuc vu world cup 2018 Vải thiều Việt Nam được đón nhận nồng nhiệt tại Malaysia
vai thieu viet nam sang nga phuc vu world cup 2018 Vải thiều Việt Nam thâm nhập thị trường bang Tây Australia

Theo báo cáo ngày 3-7 của Bộ NN-PTNT về tình hình tiêu thụ vải thiều tại vựa vải Bắc Giang và một số tỉnh ở miền Bắc thì tính đến chiều ngày 2-7, riêng tại tỉnh Bắc Giang đã có 207.100 tấn được tiêu thụ và theo dự kiến, còn khoảng 5-6 ngày nữa là kết thúc.

vai thieu viet nam sang nga phuc vu world cup 2018
Nhiều nước đánh giá cao chất lượng vải của Việt Nam

Ông Đào Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Giang cho biết, bên cạnh thị trường chính là Trung Quốc, năm nay trái vải Việt Nam đã tiếp cận được thị trường tại hơn 30 nước và vùng lãnh thổ EU, Mỹ, Canada, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Úc… với tổng sản lượng đến thời điểm này là trên 1.000 tấn, tổng giá trị thu về là 1,8 triệu USD.

Đặc biệt năm nay, trái vải thiều của tỉnh Bắc Giang đã được một doanh nghiệp đưa sang Nga để phục vụ thị trường World Cup.

vai thieu viet nam sang nga phuc vu world cup 2018
Các xã viên thu hoạch và phân loại vải thiều tại huyện Lục Ngạn - Bắc Giang để đưa đi sơ chế xuất khẩu

HTX đã trồng và cung ứng vải thiều chất lượng cao cho thị trường World Cup 2018 tại Nga là Hợp tác xã Hồng Xuân. Đến nay, HTX này đã phối hợp với Công ty cổ phần Logistcs NYV xuất 20 tấn vải cắt cuống vào thị trường Nga, ngoài ra còn cung ứng 2 tấn vải cho thị trường Mỹ và 6,5 tấn cho thị trường Nhật.

Từ đầu vụ vải thiều đến nay đã có gần 60 tấn vải thiều được xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Ngày 25-5, Công ty King Fruit tiến hành xuất khẩu thêm 20 tấn vải thiều tươi sang Liên bang Nga trực tiếp phục vụ World Cup.

Ông Phạm Văn Dũng, Giám đốc Hợp tác xã Hồng Xuân cho biết, vải thiều xuất khẩu sang Nga được thu mua từ các vùng trồng khác nhau trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và tất cả các vườn trồng đều được sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP với nhiều tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm, không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, được quản lý bằng phần mềm giám sát. Sau khi sơ chế, vải được đóng hộp theo dây chuyền hiện đại, có thể bảo quản tới 30 ngày, rồi chở thẳng bằng máy bay sang Nga, đưa vào bán tại các siêu thị.

vai thieu viet nam sang nga phuc vu world cup 2018
Chỉ còn 1 tuần nữa là mùa vải thiều 2018 kết thúc

Nga cũng như thị trường châu Âu đánh giá rất cao chất lượng vải thiều Việt Nam vì ngon và thơm hơn vải thiều tại Thái Lan, Trung Quốc.

Tại Bắc Giang, hiện tại đã cuối mùa vải, giá đang nhích lên. Từ ngày 30-6-2018 đến nay có lúc giá vải cao nhất được 35.000 đồng/kg, còn lại cơ bản từ khoảng 15.000 đồng/kg đến 35.000 đồng/kg. Tuy nhiên, khi đưa ra bán tại thị trường nước ngoài, doanh nghiệp đang bán với giá lên tới 220.000-240.000 đồng/kg.

Xem thêm


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Văn Phúc

Khối ngoại mua ròng 231 tỷ đồng mã SBT
Khối ngoại mua ròng hơn 259 tỷ đồng trên toàn thị trường trong phiên 16/9, trong đó SBT dẫn đầu chiều mua trên HOSE với 231 tỷ đồng.