|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Bangladesh: Mua thêm lúa, ngừng nhập khẩu gạo

07:57 | 21/05/2019
Chia sẻ
Ủy ban Thường vụ Quốc hội Bangladesh đã yêu cầu Bộ Lương thực tiến hành thu mua nhiều thóc địa phương hơn số lượng mục tiêu.

Ủy ban cũng yêu cầu Bộ ngừng nhập khẩu gạo, một tuyên bố cho biết.

"Chúng tôi đã yêu cầu chính phủ mua nhiều thóc hơn mục tiêu 150.000 tấn.", Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Bangladesh về Bộ Lương thực Mohammad Nasim cho biết.

"Ủy ban đã khuyến nghị xuất khẩu gạo ngay cả khi có trợ cấp", ông nói thêm.

Ông cho biết khuyến nghị gồm cả việc mua lúa trực tiếp từ nông dân thay vì bên thứ ba.

Bộ trưởng Lương thực Bangladesh Shadhan Chandra Majumder, người có mặt tại cuộc họp, cho hay chính phủ đã thực hiện một dự án xây dựng 200 hầm chứa với công suất 5.000 tấn trên khắp Bangladesh.

Ông nói, kể từ khi chính phủ mua 14% lúa khô, người nông dân buộc phải bán cho bên thứ ba với giá thấp hơn.

"Một khi các hầm chứa thóc được xây dựng, bản thân người nông dân sẽ có thể làm khô các loại cây trồng", ông nói thêm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Bangladesh: Mua thêm lúa, ngừng nhập khẩu gạo - Ảnh 1.

Ảnh: Dhaka Tribune.

Trong ba tuần qua, dự báo về một vụ mùa bội thu đã bị lu mờ bởi sự đau buồn và phẫn nọo của những người nông dân trồng lúa trên khắp Bangladesh.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở các làng, thị trấn, quận, và ở cả thủ đô Dhaka. Tại một số khu vực, một nhóm phản đối đã đốt cháy một cánh đồng để gửi một thông điệp rất rõ ràng: bán với giá hiện tại là lựa chọn tồi tệ nhất.

Nông dân đang yêu cầu mua hàng được thực hiện trực tiếp từ các trang trại, và mùa vụ được bán với giá hợp lý.

Hiện tại, giá lúa bán buôn ở mức 450 - 500 taka/maund (1 maund = 40 kg). Nhiều nông dân cho biết chi phí thu hoạch mỗi maund lúa là 1.000 - 1.500 taka. Các báo cáo khác cho biết nông dân sẽ chịu thiệt hại ít nhất 300 taka/maund nếu họ bán lúa với giá thị trường hiện tại.

Lyly Cao

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.