|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

USD bắt đáy gần 2 tháng

09:42 | 01/02/2017
Chia sẻ
Với phiên 31/1 giảm gần 1% vì bình luận của tân Tổng thống Mỹ về tỷ giá giữa USD và các đồng tiền khác, đồng bạc xanh cũng đang hướng tới tháng đầu năm giảm mạnh nhất trong 30 năm qua.
USD bắt đáy gần 2 tháng trong phiên 31/1. Ảnh: REUTERS/Kacper Pempel/Illustration

Cụ thể, chỉ số ICE Dollar, cho biết độ mạnh yếu của USD thông qua diễn biến tỷ giá giữa đồng bạc xanh và 6 đồng tiền chủ chốt khác, giảm 0,9% xuống dưới ngưỡng 100 điểm và hiện ở mức thấp nhất kể từ ngày 8/12.

Trong đó, USD giảm gần 1,5% so với yen xuống thấp nhất kể từ ngày 30/11. Tỷ giá USD/JPY về gần cuối phiên hôm qua giao dịch ở 112,07 yen.

Tính đến cùng thời điểm, euro cũng tăng hơn 1% so với USD lên cao nhất kể từ ngày 8/12 ở 1,0811 USD.

USD bắt đầu suy yếu kể từ sau lệnh cấm nhập cảnh tạm thời đối với 7 nước Hồi giáo của ông Trump trong cuối tuần trước. Đến ngày 31/1, USD tiếp tục mất giá sau quyết định sa thải quyền Bộ trưởng Tư pháp Sally Yates và bình luận của ông Trump về việc quốc gia đang cố tình làm suy yếu nội tệ so với USD để lôi kéo các doanh nghiệp Mỹ sang mở rộng sản xuất.

Xét cả tháng 1/2017, chỉ số ICE Dollar có thể sẽ giảm khoảng 2,6% - mức giảm lớn nhất kể từ tháng 3/2016 và cũng là tháng khởi đầu năm tệ nhất của USD kể từ năm 1987.

Kể từ khi ông Trump chính thức nhậm chức, USD không còn là kênh đầu tư hấp dẫn đối với thị trường. Mặc dù giới đầu cơ đã giảm đánh cược vào USD trong vài tuần gần đây nhưng tổng vị thế dài hạn của USD vẫn đạt 20,04 tỷ USD tính đến tuần kết thúc vào ngày 24/1, theo số liệu của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Mỹ.

Thiên An

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.