|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Uniqlo lần đầu tiết lộ tất cả nhà máy may trên thế giới, Việt Nam có bao nhiêu?

18:00 | 11/05/2019
Chia sẻ
Việc thay đổi của Uniqlo nhằm cải thiện tính minh bạch, cho thấy nhà bán lẻ vẫn phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc.
Uniqlo lần đầu tiết lộ tất cả nhà máy may trên thế giới, Việt Nam có bao nhiêu? - Ảnh 1.

Một nhà máy may của Uniqlo tại Trung Quốc. (Nguồn: Nikkei).


Uniqlo Fast Retailing, nhà bán lẻ quần áo lớn nhất Nhật Bản, lần đầu tiên tiết lộ tất cả nhà cung cấp chính của hãng trong một động thái hướng tới sự minh bạch hơn, cho thấy sự hiện diện đang gia tăng ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á, theo Nikkei.

Danh sách mới được Uniqlo công bố cho thấy có các nhà máy may với 242 xưởng tại 11 quốc gia.

Trong đó, Trung Quốc chiếm hơn một nửa tổng số, với 128 địa điểm, mặc dù công ty đang nỗ nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào những nhà máy ở Trung Quốc trước bối cảnh chi phí lao động tăng lên.

Việt Nam xếp thứ hai về tầm quan trọng đối với chuỗi cung ứng của Fast Retailing, với 44 nhà máy, tiếp theo là Bangladesh với 24 nhà máy.

Công ty còn có các xưởng may ở Campuchia, Indonesia, Myanmar và Sri Lanka, cũng như 6 nhà máy ở Ấn Độ, nơi Uniqlo sẽ mở cửa hàng đầu tiên vào cuối năm nay.

Nhóm này chỉ dựa vào hai xưởng may ở Nhật Bản, nơi sản xuất tất và vớ.

"Thật khó để sản xuất hàng may mặc tại Nhật Bản", người sáng lập và Chủ tịch Tadashi Yanai nói, đổ lỗi cho lực lượng lao động già nua của đất nước và mức lương cao của nhà máy.

Fast Retailing bắt đầu tiết lộ các nhà cung cấp cho các thương hiệu Uniqlo và GU của mình vào năm 2017 trong nỗ lực làm cho chuỗi cung ứng của mình minh bạch và đảm bảo điều kiện làm việc phù hợp. Danh sách mới nhất bao gồm các nhà máy sản xuất cho các dòng quần áo khác của hãng, bao gồm PLST và Theory.

Phương Nam