|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

UBND TP HCM: Có nhà đầu tư cam kết ký quỹ hơn 3 tỉ USD làm dự án KĐT Bình Quới - Thanh Đa

18:30 | 05/03/2019
Chia sẻ
Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan thông tin, Trung ương đang hoàn thiện kết luận cuối cùng về thanh tra toàn diện Khu đô thị mới Thủ Thiêm; dự án Bình Quới – Thanh Đa đã có 5 nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, nộp hồ sơ xin đấu thầu và cam kết ký quỹ hơn 3 tỉ USD.

Tại buổi họp báo ngày 5/3 của UBND TP HCM, Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan cho biết, Trung ương đang hoàn thiện kết luận cuối cùng về thanh tra toàn diện Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố sẽ dựa theo kết quả thanh tra để triển khai thực hiện. Vấn đề Thủ Thiêm không thể giải quyết trong "ngày một, ngày hai" mà cần thời gian nhất định, thành phố sẽ cố gắng giải quyết cơ bản trong năm 2019.

UBND TP HCM: Có nhà đầu tư cam kết ký quỹ hơn 3 tỉ USD làm dự án KĐT Bình Quới - Thanh Đa - Ảnh 1.

Trung ương đang hoàn thiện kết luận cuối cùng về thanh tra toàn diện Khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh minh họa)

Vị lãnh đạo này thông tin, thành phố sẽ tiếp tục làm việc với những trường hợp đồng thuận, còn những trường hợp chưa đồng thuận sẽ gặp gỡ, trao đổi thêm để đạt được kết quả. Ông mong người dân bình tĩnh, chia sẻ với thành phố, mong cả hai phía cùng nhìn về một hướng và tìm cách giải quyết tốt nhất để thành phố ổn định, phát triển trong tương lai.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ công bố Thông báo Kết luận số 1483/TB-TTCP về một số nội dung liên quan đến các khiếu nại của người dân về quy hoạch Khu đô thị Thủ Thiêm. Thông báo chỉ cho rằng 4,3 ha nằm ngoài ranh quy hoạch, nhưng người dân dẫn chứng tài liệu cho rằng 5 khu phố thuộc hai phường Bình Khánh, An Khánh cũng nằm ngoài ranh quy hoạch…

Cũng tại buổi họp báo, ông Hoan cho hay, hiện có khá nhiều nhà đầu tư quan tâm đến các dự án bất động sản lớn có vị trí đắc địa của thành phố. Ngay như dự án Bình Quới – Thanh Đa đến nay đã có 5 nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, nộp hồ sơ xin đấu thầu và cam kết ký quỹ hơn 3 tỉ USD.

Cùng với đó, các nhà đầu tư này cũng đưa ra những yêu cầu về thời gian giao đất, chi phí giải phóng mặt bằng, đơn giá sử dụng đất… Tuy nhiên, đây là những vấn đề mà nhiều năm rồi thành phố chưa có câu trả lời.

Hiện nay, TP HCM đang rà soát lại và điều chỉnh quy hoạch toàn dự án cho phù hợp tình hình thực tiễn. Thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng bộ tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư, hi vọng việc tổ chức đấu thầu sẽ sớm được tổ chức, ông Hoan nói.

Dự án Khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa được UBND TP HCM phê duyệt quy hoạch từ năm 1992, bao gồm toàn bộ địa bàn phường 28, quận Bình Thạnh với tổng diện tích hơn 426 ha, dân số khoảng 45.000 người.

Ban đầu, dự án được giao cho Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn đầu tư (năm 2004) nhưng đơn vị này không triển khai được do thiếu năng lực. Đến năm 2010, chính quyền thu hồi quyết định. Sau đó, một đơn vị trong nước khác được UBND TP giao thực hiện điều chỉnh quy hoạch 1/2.000 của dự án.

Đến cuối năm 2015, liên danh Tập đoàn Bitexco và Emaar Properties PJSC được thành phố chỉ định là nhà đầu tư dự án với tổng vốn hơn 30.000 tỉ đồng (chỉ gồm cho phí đầu tư xây dựng hạ tầng chính của toàn dự án và cho phí giải phóng mặt bằng), thời gian thực hiện trong 50 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng. Do không chờ được đến lúc được giao mặt bằng sạch, Emaar Properties PJSC đã rút lui, chỉ còn lại tập đoàn Bitexco. Theo quy định, dự án phải được tổ chức đấu thầu lại để lựa chọn nhà đầu tư mới sau gần 27 năm.

N. Lê (tổng hợp)