|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tỷ phú tiền số Sam Bankman-Fried: Sàn FTX đã chuẩn bị hàng tỷ USD cho các thương vụ mua lại trong tương lai

08:10 | 30/05/2022
Chia sẻ
FTX là một trong những sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới. Doanh nghiệp này đang chuẩn bị cho những tham vọng lớn hơn bằng cách mua lại những công ty niềm năng khác.

Tỷ phú tiền số Sam Bankman-Fried, đồng thời là người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng FTX, cho biết những vòng gọi vốn gần đây của FTX và các tổ chức chi nhánh tại Mỹ - với tổng trị giá hơn 2 tỷ USD - có thể được sử dụng để mua lại cổ phần ở các công ty khác vì FTX muốn phát triển sản phẩm mà họ cung cấp cho khách hàng, theo Yahoo Finance.

“FTX là một công ty có lợi nhuận. Bạn có thể nhìn vào số tiền mà chúng tôi đã huy động được trong một hoặc hai năm qua. Con số đó lên tới vài tỷ USD. Điều này mang lại vị thế nhất định cho chúng tôi cũng như tiềm năng mà các nhà đầu tư nhìn nhận vào công ty", CEO Sam Bankman-Fried nhấn mạnh.

FTX có thể chi hàng tỷ USD để mua lại các công ty khác. (Ảnh: Bein Crypto).

Ông Sam Bankman-Fried, 30 tuổi, đã nổi lên như một trong những tỷ phú tiền số nổi tiếng nhất thế giới. FTX đã nổi lên nhanh chóng nhờ quảng cáo tại sự kiện Super Bowl, quyền đặt tên cho sân nhà của CLB bóng rổ nổi tiếng Miami Heat và biểu tượng trên đồng phục trọng tài của Giải bóng chày Major League.

Mới đây nhất, FTX lại tiếp tục gây xôn xao khi tuyên bố có thể cắt đứt các công ty môi giới khỏi việc xóa sổ một số công cụ phái sinh, khiến ngành tài chính truyền thống bối rối.

FTX không thiếu tiền để thực hiện các giao dịch. Tháng 1, sàn giao dịch này đã huy động được 400 triệu USD, qua đó nâng mức định giá công ty lên 32 tỷ USD, đồng thời nâng tổng số tiền huy động được trong nửa năm trước đó lên gần 2 tỷ USD. Riêng các pháp nhân của FTX tại Mỹ cũng đã huy động được 400 triệu USD.

Mặc dù tỷ phú Sam Bankman-Fried cho biết FTX không cần phải mua các công ty mới để phát triển, nhưng có thể sàn giao dịch này vẫn sẽ chi tiêu mạnh tay. Năm ngoái, chi nhánh của FTX tại Mỹ đã mua lại LedgerX, một sàn giao dịch hàng hóa tương lai do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương (CFTC) lai quy định, để đạt được chỗ đứng trên thị trường phái sinh tiền điện tử tại quốc gia này.

Tháng 4, FTX cũng mua lại lượng lớn cổ phần tại IEX Group Inc., chủ sở hữu của nền tảng giao dịch chứng khoán nổi tiếng “Flash Boys”. Sang tháng 5, tỷ phú Sam Bankman-Fried tiết lộ rằng cá nhân ông đã mua 7,6% cổ phần của Robinhood Markets Inc.

Bankman-Fried chia sẻ các thương vụ mua lại luôn là điều mà FTX sẽ cởi mở và chú ý đến trong tương lai. “Mua lại các công ty khác có thể cung cấp nhiều sản phẩm hơn cho các nhà đầu tư, bao gồm cả khả năng giao dịch cổ phiếu, để họ không phải sử dụng sàn giao dịch khác là một trong những tham vọng của FTX”, tỷ phú Sam cho biết.

“Các công ty có cơ sở người dùng lớn hoặc sở hữu các nhóm có kiến ​​thức và chuyên môn sâu trong các lĩnh vực mà FTX không thành thạo có thể là những mục tiêu mua lại hấp dẫn. Ở góc độ kinh tế, có thể chúng tôi sẽ nhắm tới những công ty tiềm năng giá rẻ”, ông nói thêm.

Ông cũng tiết lộ thêm rằng đó là động lực lớn khiến ông quyết định rót vốn vào Robinhood. Vào thời điểm mua, giá cổ phiếu của công ty môi giới này đã giảm khoảng 90% so với mức đỉnh trong tháng 8/2021 là 85 USD/cổ phiếu.

Tham vọng của FTX đang đòi hỏi công ty phải dành nhiều thời gian làm việc với các cơ quan quản lý của Washington. Chính người đứng đầu sàn FTX cũng xác nhận gần như phải tới Mỹ một lần/hai tuần để làm việc cùng những cơ quan chức năng.

 

Trong khi Bankman-Fried cho biết đang phải làm việc với CFTC và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) khi FTX mở rộng các dịch vụ thị trường, công ty này hiện không có kế hoạch tìm kiếm đặc quyền từ các ngân hàng liên bang như một số công ty tiền điện tử khác.

Doanh Chính