|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tỷ phú Jeff Bezos đáp trả tweet về đánh thuế người giàu của ông Biden

21:15 | 15/05/2022
Chia sẻ
Sau bài ý kiến xem việc đánh thuế giới nhà giàu như một giải pháp chống lạm phát của Tổng thống Joe Biden, tỷ phú Jeff Bezos đã lên tiếng đáp trả.

 Tỷ phú Jeff Bezos chỉ trích Tổng thống Joe Biden. (Ảnh: Republic World).

 

Mới đây, nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos đã đăng đàn chỉ trích nhắm vào Tổng thống Mỹ, Joe Biden, theo CNBC. Vào hôm 13/5, tỷ phú Jeff Bezos đã đăng tweet nói rằng lạm phát có thể giảm xuống bằng cách đánh thuế các tập đoàn giàu có. 

Động thái này đến sau khi Tổng thống Joe Biden đã tweet rằng: “Bạn muốn giảm lạm phát? Hãy đảm bảo rằng các tập đoàn giàu có nhất trả công bằng."

Tỷ phú Bezos được xem là người có công ty được hưởng lợi từ các khoản tín dụng và khấu trừ thuế và ông đã phản bác rằng: “Ban Thông tin mới được thành lập nên xem xét lại dòng tweet này, hoặc có thể họ cần thành lập một Ban mới để thay thế”. 

Theo CNBC, dường như nhà sáng lập Amazon đang ám chỉ cho Ban Quản trị Thông tin sai lệch của Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

“Việc tăng thuế doanh nghiệp là điều tốt để thảo luận. Kiềm chế lạm phát cũng là điều quan trọng cần thảo luận. Tuy nhiên, việc lẫn lộn chúng với nhau lại là hành động đánh lạc hướng", tỷ phú Jeff Bezos tweet.

Dù tỷ phú Bezos không trực tiếp nhắc đến Amazon nhưng Tổng thống Joe Biden trước đó đã chỉ trích lịch sử thuế của ông lớn thương mại điện tử này. Amazon đã không trả thuế thu nhập liên bang trong năm 2017 và 2018.

Màn đấu khẩu trên Twitter giữa vị tỷ phú và Tổng thống Mỹ diễn ra khi lạm phát đạt mức chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ, ảnh hưởng đến chi phí của các mặt hàng thiết yếu như khí đốt, thực phẩm và nhà ở. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đã phản ứng với vấn đề này bằng hai lần tăng lãi suất cho đến nay trong năm nay. 

 

Doanh Chính