|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ phú Buffett mất 1,4 tỷ USD giá trị tài sản vì Wells Fargo

11:27 | 14/09/2016
Chia sẻ
Tỷ phú Warren Buffett đã mất 1,4 tỷ USD giá trị tài sản trong phiên hôm qua sau khi cổ phiếu ngân hàng Wells Fargo &Co. giảm 3,3% sau thông tin nhân viên ngân hàng này đã mở hơn 2 triệu tài khoản mà không được sự cho phép của khách hàng.

Tỷ phú Warren Buffett đã mất 1,4 tỷ USD giá trị tài sản trong phiên hôm qua sau khi cổ phiếu ngân hàng Wells Fargo &Co. giảm 3,3% sau thông tin nhân viên ngân hàng này đã mở hơn 2 triệu tài khoản mà không được sự cho phép của khách hàng.

tin nhap 20160914111759
Nguồn: Bloomberg

Cổ phiếu Berkshire Hathaway Inc., cổ đông lớn nhất của ngân hàng Wells Fargo đã giảm 2% sau đó, làm thiệt hại tới tài sản của vị tỷ phú 86 tuổi. Tỷ phú đầu tư Mỹ Buffett là người giàu thứ 4 thế giới và chịu thiệt hại lớn nhất trong đợt lao dốc này của thị trường.

Đợt giảm điểm mạnh mẽ của chứng khoán toàn cầu từ thứ 6 tuần trước đã làm 400 tỷ phú giàu nhất thế giới mất đi 93 tỷ USD. Các tỷ phú đã mất tới 37,3 tỷ USD trong phiên ngày thứ 3 khi cổ phiếu và trái phiếu giảm, và giá dầu cũng lao dốc sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo rằng tình trạng dư cung sẽ kéo dài sang năm sau.

Người giàu thứ hai thế giới, tỷ phúc Amancio Ortega bị thiệt hại lớn nhất với 3,3 tỷ USD kể từ khi đợt giảm điểm bắt đầu, theo số liệu của Bloomberg. Bill Gates, người giàu nhất thế giới với tổng tài sản 87,3 tỷ USD, ghi nhận mức thua lỗ lên tới 2,4 tỷ USD. Người giàu thứ ba thế giới, ông chủ của Amazon, Jeff Bezos với tài sản 66,2 tỷ USD, cũng mất tới 1,9 tỷ USD. Tỷ phú Buffett, với tài sản chủ yếu là cổ phần tại Berkshire, mất 1,6 tỷ USD trong đợt giảm này.

Wells Fargo hôm qua bị JPMorgan Chase & Co. soán ngôi vị ngân hàng đắt giá nhất thế giới khi cổ phiếu giảm tới 5,9% kể từ hôm thứ 5 tuần trước sau khi Cơ quan Bảo vệ Tài chính người tiêu dung Mỹ thông báo phạt vì phát sinh các tài khoản giả mạo.

Phương Tuyền

ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.