|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tỷ phú Bill Gates: Tránh xa những công ty dầu mỏ nếu muốn đầu tư dài hạn

14:58 | 10/11/2021
Chia sẻ
Năm 2019, bản thân tỷ phú Bill Gates cũng thoái toàn bộ lượng cổ phần nắm giữ tại các công ty dầu mỏ.

Nếu đang tìm kiếm một khoản đầu tư dài hạn, đặc biệt là từ thị trường chứng khoán, lời khuyên của tỷ phú Bill Gates là tránh xa những ông lớn trong ngành dầu mỏ.

Khi thế giới dần chuyển hướng từ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng tái tạo và sạch hơn, những gã khổng lồ trong ngành dầu mỏ, vốn đã thống trị thị trường trong hơn một thế kỷ, có thể gặp khó khăn. Đó là nhận định của cựu CEO Microsoft tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 tại Glasgow, Scotland tuần trước.

"Một số gã khổng lồ trên thị trường dầu mỏ sẽ sụp đổ. Bạn biết đấy, 30 năm nữa, một số công ty dầu mỏ sẽ có giá trị rất thấp", Bill Gates, một người công khai ủng hộ đầu tư vào năng lượng tái tạo và công nghệ xanh chia sẻ tại buổi họp báo, theo hãng tin Axios.

Tỷ phú Bill Gates: Muốn đầu tư dài hạn, tránh xa những công ty dầu mỏ - Ảnh 1.

Tỷ phú Bill Gates cho rằng các công ty dầu mỏ sẽ lao dốc. (Ảnh: CNBC/Getty Images).

Một số ông lớn như ExxonMobil, BP và Royal Dutch Shell đều đã chứng kiến giá cổ phiếu của họ sụt giảm trong 5 năm qua - đặc biệt là khi đại dịch COVID-19 bùng phát, làm suy giảm nhu cầu dầu và dẫn đến thiệt hại lớn cho cả những công ty lớn nhất trong ngành dầu khí trên thế giới.

ExxonMobil, nhà sản xuất dầu khí lớn nhất ở Mỹ, đã lỗ tới 20 tỷ USD trong năm 2020. Hiện, giá trị vốn hóa thị trường của ông lớn này vẫn đạt mức 275 tỷ USD, nhưng khi các quốc gia như Mỹ thay đổi chính sách năng lượng của họ để chống lại biến đổi khí hậu cũng như ngành công nghiệp ô tô hướng tới một tương lai sử dụng xe điện, các nhà đầu tư ngày càng nghi ngờ về tương lai của các kho dự trữ dầu hàng đầu thế giới.

"Với các công ty dầu mỏ, chúng tôi nghĩ rằng họ không đại diện cho các doanh nghiệp có sự phát triển dài hạn tốt", ông David Moss, Giám đốc mảng cổ phiếu châu Âu tại BMO Global Asset Management chia sẻ trên chương trình "Street Signs Europe" của CNBC vào tháng 8.

Cựu CEO Microsoft cho biết các công ty dầu mỏ lớn có khả năng chuyển hướng kinh doanh sang các dạng năng lượng tái tạo sẽ có cơ hội tồn tại trong tương lai. Tuy nhiên, vào tháng 5, nhà phân tích của Cơ quan Năng lượng Quốc tế Heymi Bahar nói với "Street Signs Europe" rằng các công ty dầu mỏ lớn khó có thể trở thành người dẫn đầu trong cuộc đua về năng lượng tái tạo.

"Liệu những ông lớn trong ngành dầu mỏ có đủ khả năng trở thành những ông lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo hay không? Câu trả lời đơn giản là không. Nhưng liệu họ có tăng tốc trong cuộc đua ngành năng lượng tái tạo? Chắc chắn có", Bahar nói.

Tại Glasgow, Bill Gates cho biết ông tin rằng các công ty dầu mỏ có thể chuyển đổi hoạt động kinh doanh một cách tương đối dễ dàng từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng sạch hơn. Ông nhắc đến "khí hydro ít carbon" - tức là loại hydro tiêu tốn ít carbon trong quá trình sản xuất hơn so với khi đốt các khí nhà kính ngày nay - là một ví dụ tiêu biểu mà các công ty dầu mỏ có thể nghiên cứu.

"Cơ sở hạ tầng đường ống ở Mỹ có thể được cải tiến để vận chuyển hydro", tỷ phú Bill Gates cho biết.

Tuy nhiên, lịch sử đầu tư của cựu CEO Microsoft lại không cho thấy sự lạc quan đối với khả năng các công ty dầu mỏ chuyển đổi mô hình hoạt động.

Trong cuốn sách mới nhất của mình là "Làm thế nào để tránh thảm họa biến đổi khí hậu", tỷ phú Bill Gates đã viết rằng vào năm 2019, ông đã thoái toàn bộ lượng cổ phiếu nắm giữ của mình trong các công ty dầu khí, quỹ ủy thác quản lý tài sản của Gates Foundation cũng có động thái tương tự.

Quốc Anh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.