|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ lệ thất nghiệp trong Eurozone xuống mức thấp nhất trong 10 năm qua

20:47 | 01/10/2018
Chia sẻ
Tỷ lệ thất nghiệp trong Khu vực đồng euro (eurozone) gồm 19 quốc gia đã giảm xuống còn 8,1% trong tháng 8, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2008 sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Con số thống kê này của Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) thấp hơn một chút so với mức dự báo 8,2% của các nhà phân tích thuộc công ty dịch vụ tài chính Factset và sẽ được xem như một dấu hiệu khích lệ đối với khu vực đồng euro.

Eurostat ước tính 16,66 triệu người châu Âu trong độ tuổi lao động đang không có việc làm tại Liên minh châu Âu (EU) gồm 28 nước thành viên và 13,22 triệu người tại 19 nền kinh tế của Khu vực đồng euro không có việc làm.

Tỷ lệ thất nghiệp đang giảm trong khu vực đồng euro kể từ khi lên mức cao kỷ lục 12,1% trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6/2013, ở đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng nợ. Tỷ lệ này vẫn cao hơn mức trung bình 7,4%/năm trước khủng hoảng tài chính 2007-2008.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Thúc Anh

Bức tranh chất lượng tài sản ngân hàng: Lãi dự thu tăng gấp đôi tốc độ tăng dư nợ, cho vay qua trái phiếu tăng 41%
Chứng khoán TCBS nhận định ba rủi ro cho chất lượng tài sản ngành ngân hàng nửa cuối 2026 là nợ nhóm 2 tăng hai quý liên tiếp, dự phòng tăng chậm hơn nợ xấu, và lãi dự thu tăng 36,1% so với cùng kỳ, gấp đôi tốc độ tăng dư nợ.