|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 9/10: Sụt giảm phiên đầu tuần

07:15 | 09/10/2023
Chia sẻ
USD trên thị trường quốc tế giảm sau báo cáo việc làm cuối tuần trước đã đẩy cao kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Trong nước, tỷ giá mua bán USD đồng loạt giảm tại nhiều ngân hàng sáng nay.

Đồng loạt giảm tại nhiều ngân hàng

Tỷ giá trung tâm hôm nay (9/10) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 24.069 VND/USD, giảm 5 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 22.866 - 25.272 VND/USD.

Tỷ giá bán cũng được Sở giao dịch NHNN giảm 5 đồng, đưa phạm vi mua bán về mức 23.400 - 25.222 VND/USD. 

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 9/10/2023

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

24.069

-5

Biên độ giao dịch (+/-5%)

22.866

25.272

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

23.400

25.222

0

-5

Vietcombank

24.175

24.545

-40

-40

VietinBank

24.105

24.525

-40

-40

BIDV

24.220

24.520

-30

-30

Techcombank

24.188

24.530

-15

-20

Eximbank

24.130

24.520

-30

-20

Sacombank

24.170

24.523

5

3

Tỷ giá chợ đen

24.500

24.550

0

0

 Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h (Nguồn: PV tổng hợp)

Tỷ giá USD trong nước sáng nay ghi nhận nhiều điều chỉnh giảm đáng kể tại các ngân hàng. Ngoại trừ Sacombank nâng nhẹ tỷ giá 2 chiều mua bán lên 3 - 5 đồng thì các nhà băng còn lại cùng hạ giá USD xuống từ 15 đến 40 đồng trong phiên đầu tuần so với mức niêm yết cùng giờ cuối tuần qua. 

Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 24.105 – 24.220 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 24.520 - 24.545 VND/USD. Trong đó, BIDV có giá mua USD cao nhất còn giá bán USD thấp nhất nằm ở cả BIDV và Eximbank.

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 24.500 - 24.550 VND/USD, giá mua và giá bán không đổi so với mức ghi nhận giờ này kết phiên tuần trước.

 Ảnh minh họa: Reuters

Giảm giá sau báo cáo việc làm 

USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện ở mức 106,23 theo ghi nhận lúc 7h (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD giảm 0,23% ở mức 1,0566. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,17% ở mức 1,2218. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,09% ở mức 149,17.

Theo Investing, đồng USD đã mở phiên tuần ở mức khiêm tốn so với tuần trước do kết thúc một tuần giảm giá so với rổ tiền tệ, khi các nhà đầu tư đánh giá báo cáo việc làm cho thấy việc tuyển dụng của Mỹ đã tăng rộng rãi trong tháng 9 nhưng tốc độ tăng lương cũng đang chậm lại.

Chỉ số USD index đã tăng cao tới mức 106,98 vào phiên tuần trước sau khi dữ liệu cho thấy bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ đã tăng 336.000 việc làm vào tháng trước. Các con số trong tháng 8 đã được điều chỉnh cao hơn, cho thấy có thêm 227.000 việc làm thay vì 187.000 như báo cáo trước đó trong khi các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo bảng lương tháng 9 sẽ chỉ tăng thêm 170.000 việc làm.

Karl Schamotta, chuyên gia chiến lược tại Corpay cho rằng dữ liệu này đã đẩy kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sâu hơn vào cuối năm 2024, nhưng không thuyết phục được những người tham gia thị trường về một đợt tăng lãi suất khác trong năm nay, có nghĩa là lợi suất ngắn hạn - vốn đóng vai trò chủ đạo trong việc thúc đẩy biến động ngoại hối - vẫn tương đối ổn định.

Theo công cụ FedWatch của CME, sau bảng lương, hợp đồng tương lai lãi suất của Mỹ cho thấy có 42% cơ hội tăng lãi suất vào cuối năm nay, tăng từ mức khoảng 33% vào thứ 5 vừa qua.

Sức mạnh gần đây của đồng bạc xanh được củng cố bởi đợt bán tháo nhanh chóng trái phiếu chính phủ Mỹ, khiến lợi suất lên mức cao nhất trong nhiều năm.

Trong khi lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt 4,887% và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm đạt 5,053%, đều là mức cao nhất kể từ năm 2007, thì trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã tăng cao tới 5,151%, giữ dưới mức 5,202% đạt được vào ngày 21/9.

Dữ liệu bảng lương cho thấy mức tăng lương hàng tháng vẫn ở mức vừa phải, với thu nhập trung bình mỗi giờ tăng 0,2% sau mức tăng tương tự trong tháng 8. Trong 12 tháng tính đến tháng 9, tiền lương đã tăng 4,2% sau khi tăng 4,3% trong tháng 8.

Tony Welch, giám đốc đầu tư tại SignatureFD cho hay khi xem xét báo cáo thì thấy thu nhập trung bình mỗi giờ có thể đủ yếu để Fed không cần phải tăng lãi suất, nhưng chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra với lạm phát, đây mới là điều vẫn còn đang được cân nhắc. 

 

Ngọc Huyền