|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 7/8: Giảm đồng loạt tại các ngân hàng

07:21 | 07/08/2023
Chia sẻ
Đồng USD có phiên giảm giá cắt ngang đà tăng hiện có khi dữ liệu việc làm chậm lại trong tháng 7. Trong nước, giá mua bán USD cũng được điều chỉnh giảm đáng kể sáng nay.

Giảm đáng kể trong nước

Tỷ giá trung tâm hôm nay (7/8) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ở mức 23.815 VND/USD, giảm 10 đồng so với mức niêm yết hôm qua. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại (NHTM) được phép giao dịch là từ 22.624 - 25.006 VND/USD.

Tỷ giá bán cũng được Sở giao dịch NHNN giảm 10 đồng, đưa phạm vi mua bán về mức 23.400 - 24.955 VND/USD.  

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 7/8/2023

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

23.815

-10

Biên độ giao dịch (+/-5%)

22.624

25.006

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

23.400

24.955

0

-10

Vietcombank

23.525

23.895

-35

-35

VietinBank

23.470

23.890

-33

-33

BIDV

23.580

23.880

-25

-25

Techcombank

23.537

23.883

-45

-45

Eximbank

23.500

23.880

-30

-30

Sacombank

23.505

23.910

-45

-43

Tỷ giá chợ đen

23.700

23.800

0

0

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h (Nguồn: PV tổng hợp)

Tỷ giá USD trong nước sáng nay đã ghi nhận hàng loạt điều chỉnh giảm giá khi các ngân hàng có mức hạ giá mua bán từ 25 đến 45 đồng ở cả hai chiều mua bán so với mức niêm yết cùng giờ cuối tuần qua. 

Giá mua USD hiện nằm trong khoảng từ 23.470 – 23.580 VND/USD còn giá bán ra duy trì trong phạm vi 23.880 - 23.910 VND/USD. Trong đó, BIDV có giá mua USD cao nhất còn giá bán USD thấp nhất nằm ở cả BIDV và Eximbank.

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 23.700 - 23.800 VND/USD, giá mua và giá bán không đổi so với mức ghi nhận giờ này kết phiên tuần trước.

 Ảnh minh họa: Reuters

Suy yếu sau dữ liệu việc làm

USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện ở mức 101,99 theo ghi nhận lúc 7h (giờ Việt Nam).

Tỷ giá euro so với USD tăng 0,01% ở mức 1,1013. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,07% ở mức 1,2758. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,04% ở mức 141,68.

Theo Investing, đồng USD đã mở phiên tuần với mức giảm từ cuối tuần trước, cắt ngang gần như toàn bộ mức tăng trong tuần qua, sau khi tốc độ tăng trưởng việc làm của Mỹ chậm lại trong tháng 7 khuyến khích hy vọng về sự "hạ cánh nhẹ" của nền kinh tế nhưng mức lương cao hơn cho thấy Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vẫn có thể cần giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

Nền kinh tế Mỹ đã tạo ra ít việc làm hơn dự kiến ​​​​vào tháng trước. Tuy nhiên, mức tăng lương ổn định và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,5% cho thấy thị trường lao động tiếp tục thắt chặt.

Cuộc khảo sát của Bộ Lao động cho thấy bảng lương phi nông nghiệp đã tăng 187.000 việc làm vào tháng trước, ít hơn cuộc khảo sát của Reuters đối với các nhà kinh tế dự báo con số tăng trưởng 200.000.

Tăng trưởng việc làm tháng 5 và tháng 6 giảm cho thấy nhu cầu lao động đang chậm lại sau các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ của Fed. Nhưng với 1,6 cơ hội việc làm cho mỗi người thất nghiệp, việc tuyển dụng điều độ có thể cho thấy các công ty không tìm được công nhân.

Marc Chandler, chiến lược gia trưởng thị trường tại Bannockburn Global Forex cho biết số lượng việc làm thấp hơn dự kiến ​​đã ngăn đà tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc và chặn đà tăng gần đây của đồng bạc xanh. Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào tuần tới có thể cho thấy mức tăng lạm phát hàng năm đầu tiên kể từ tháng 6/2022.

Marvin Loh, chiến lược gia vĩ mô toàn cầu cấp cao tại State Street cho biết thị trường lao động Mỹ đang đi đúng hướng. Đây là tốc độ tăng trưởng việc làm chậm lại khiến nền kinh tế tiến gần hơn đến con số kỳ diệu 100.000 đến 120.000 (việc làm) mỗi tháng được tạo ra mà Chủ tịch Fed Jerome Powell muốn thấy. 

Ngọc Huyền