|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 4/2: USD chợ đen và ngân hàng đồng loạt tăng giá sau khi Mỹ hoãn áp thuế với Mexico

07:30 | 04/02/2025
Chia sẻ
USD đã giảm trở lại sau khi Tổng thống Donald Trump tạm dừng áp dụng thuế quan mới đối với Mexico trong một tháng.

Tỷ giá trung tâm tăng mạnh 35 đồng 

Tỷ giá trung tâm hôm nay (4/2) được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.360 VND/USD, tăng mạnh 35 đồng so với mức niêm yết đầu tuần. Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.142 - 25.578 VND/USD.

Tỷ giá mua bán tham khảo được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ ở phạm vi 23.400 - 25.450 VND/USD.  

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 4/2/2025

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

24.360

35

Biên độ giao dịch (+/-5%)

23.142

25.578

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

23.400

25.450

0

0

Vietcombank

25.090

25.480

60

60

VietinBank

25.095

25.455

37

37

BIDV

25.085

25.445

35

35

Techcombank

25.080

25.478

23

13

Eximbank

25.100

25.530

100

-11

Sacombank

25.030

25.530

30

80

Tỷ giá chợ đen

25.680

25.780

30

30

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h15 (Nguồn: PV tổng hợp)

Tỷ giá USD trong nước hôm nay ghi nhận thêm một phiên tăng giá đáng kể nữa tại các ngân hàng. Cụ thể, giá mua bán USD được nâng khiêm tốn nhất là tại Techcombank với 23 đồng giá mua và 13 đồng giá bán, còn nhà băng có mức tăng nhiều nhất là Eximbank với 100 đồng ở riêng chiều mua USD so với mức niêm yết cùng giờ hôm qua. Hiện giá mua USD nằm trong khoảng 25.030 – 25.100 VND/USD, trong đó Eximbank có giá chào cao nhất. Còn giá bán USD giao dịch trong phạm vi 25.445 - 25.530 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 25.680 - 25.780 VND/USD. Giá mua và giá bán cùng tăng 30 đồng so với mức ghi nhận sáng qua.

DXY sụt giảm sau tin thuế quan mới 

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác giảm xuống mức 108,43 theo ghi nhận lúc 7h15 (giờ Việt Nam). 

So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD giảm 0,2%, đạt 1,0324. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD giảm 0,18% lên 1,2426. Tỷ giá USD so với yen Nhật tăng 0,38% ở mức 155,35.

Tỷ giá USD đã giảm trở lại vào đầu tuần sau khi Tổng thống Donald Trump tạm dừng áp dụng thuế quan mới đối với Mexico trong một tháng khi nước này đồng ý tăng cường biên giới phía bắc với 10.000 vệ binh quốc gia để ngăn chặn dòng chảy ma túy bất hợp pháp.

Tổng Thống Mỹ Donald Trump cho biết Mexico và Mỹ sẽ có thời gian tạm dừng kéo dài một tháng để tham gia vào các cuộc đàm phán tiếp theo. Điều này đã thúc đẩy đồng peso Mexico tăng 1,25% so với USD. Trước đó, tỷ giá USD/MXN đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần ba năm.

Chỉ số DXY đã giảm 0,5% xuống 108,96 sau khi chạm mức cao nhất trong ba tuần là 109,88 trong phiên giao dịch đầu tuần.

Ông Marc Chandler, chiến lược gia trưởng tại Bannockburn Global Forex, cho rằng sự trì hoãn này dành cho Mexico cho thấy thuế quan chỉ là một công cụ giao dịch. Như ông Trump đã hứa vào tháng trước, cuối tuần qua Mỹ đã tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với Canada và Mexico và 10% đối với Trung Quốc với lý do để hạn chế nhập cư và buôn bán ma túy.

Ông Trump cho biết hôm qua rằng ông đã nói chuyện với Thủ tướng Canada Justin Trudeau và sẽ thảo luận thêm sau đó. Thuế quan đối với Canada và Trung Quốc vẫn sẽ có hiệu lực vào hôm nay và Canada đã công bố mức thuế trả đũa. Một quan chức cấp cao của Canada nói với phóng viên tờ New York Times rằng Ottawa không lạc quan rằng sẽ có một lệnh hoãn tương tự như Mexico.

Trung Quốc cho biết họ sẽ khiếu nại các biện pháp đánh thuế của Trump tại Tổ chức Thương mại Thế giới. USD/CNY giao dịch ở mức 7,3254 trên thị trường nước ngoài, trước đó đã tăng lên mức cao kỷ lục là 7,3765. Thị trường ở Trung Quốc vẫn đóng cửa trong dịp Tết Nguyên đán và sẽ tiếp tục giao dịch vào ngày mai.

Thuế quan được dự đoán sẽ thúc đẩy lạm phát của Mỹ, hỗ trợ đồng bạc xanh bằng cách duy trì lãi suất của Mỹ ở mức cao trong thời gian dài hơn. Các nhà kinh tế cho biết kế hoạch của Trump cũng sẽ làm chậm tăng trưởng toàn cầu và đẩy giá cả tăng cao hơn đối với người Mỹ.

Ông Mark McCormick, giám đốc chiến lược ngoại hối tại TD Securities, nhận định có vẻ như Mỹ đang cố gắng xây dựng lại quyền bá chủ của mình và sau đó buộc phần còn lại của thế giới phải trả tiền cho hàng hóa công của Mỹ.

Thị trường đã hạ thấp kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất sau tin tức về thuế quan, với dự đoán 50% khả năng có hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Một số nhà phân tích cho biết nền kinh tế Canada và Mexico có nguy cơ suy thoái khi thuế quan được áp dụng, trong khi nền kinh tế khu vực đồng euro sẽ phải đối mặt với tình trạng trì trệ hơn khi Trump đã tuyên bố rằng  cũng sẽ có thuế quan đối với Liên minh châu Âu nhưng không nói rõ áp dụng khi nào. Các nhà lãnh đạo EU cho biết châu Âu sẽ chuẩn bị đáp trả nếu Mỹ áp thuế nhưng đồng thời cũng kêu gọi đàm phán.

Ngọc Huyền