|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tỷ giá USD hôm nay 31/7: Tỷ giá trung tâm tăng phiên thứ tư liên tiếp lên mức đỉnh mới

09:00 | 31/07/2025
Chia sẻ

USD tiếp tục lên giá sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Trong nước, các nhà băng đồng loạt hạ tỷ giá mua bán USD trong bối cảnh tỷ giá trung tâm vẫn tiếp tục tăng.

Giảm trở lại tại các ngân hàng

Tỷ giá trung tâm hôm nay (31/7) được NHNN tăng mạnh phiên thứ tư liên tiếp với 12 đồng lên mức cao mới là 25.240 VND/USD, như vậy đã tăng 76 đồng trong một tuần qua. Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.978 - 26.502 VND/USD. 

Tỷ giá mua bán tham khảo cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng lên mức 24.028 - 26.452 VND/USD.      

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngày

Phiên sáng 31/7/2025

Thay đổi so với phiên sáng qua

Tỷ giá trung tâm (VND/USD)

25.240

12

Biên độ giao dịch (+/-5%)

23.978

26.502

Ngân hàng

Mua

Bán

Mua

Bán

Sở Giao dịch NHNN

24.028

26.452

11

13

Vietcombank

26.000

26.390

-10

-10

VietinBank

26.032

26.392

-13

-13

BIDV

26.020

26.380

-25

-25

Techcombank

26.015

26.410

-17

-19

Eximbank

25.990

26.370

-30

-30

Sacombank

26.028

26.388

-22

-22

Tỷ giá chợ đen

26.380

26.430

0

0

Tỷ giá USD tại các ngân hàng trong nước lúc 9h00 (Nguồn: PV tổng hợp)

Tỷ giá USD tại các ngân hàng sáng nay đã điều chỉnh giảm trở lại sau phiên giằng co hôm qua, với mức giảm từ 10 đến 30 đồng, trong đó giảm ít nhất là Vietcombank còn giảm đáng kể hơn cả là Eximbank so với mức niêm yết cùng giờ sáng qua. Hiện giá mua USD đã quay lại dưới ngưỡng 26.000 VND/USD, với mức cao nhất ghi nhận ở VietinBank. Còn nhà băng có giá chào bán thấp nhất hiện là Eximbank với 26.370 VND/USD

Trên thị trường "chợ đen", khảo sát lúc 9h15 sáng nay cho thấy đồng USD hiện được giao dịch ở mức 26.380 - 26.430 VND/USD, giá mua và giá bán không đổi so với mức ghi nhận trước đó.

Được thúc đẩy nhờ dữ liệu mạnh và thông báo của Fed 

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã tăng lên mức 99,72 theo ghi nhận lúc 7h (giờ Việt Nam). 

So với phiên trước đó, tỷ giá euro so với USD tăng 0,14%, lên 1,1423. Tỷ giá đồng bảng Anh so với USD tăng 0,15% lên mức 1,3256. Tỷ giá USD so với yen Nhật giảm 0,41% về 148,90.

Đồng USD đã mạnh lên so với các đồng tiền chính sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất, phù hợp với kỳ vọng của thị trường nhưng từ chối áp lực từ Tổng thống Donald Trump.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đã bỏ phiếu 9-2 để giữ lãi suất qua đêm ổn định trong phạm vi 4,25 - 4,50% trong cuộc họp thứ năm liên tiếp. Cả Phó Chủ tịch giám sát Michelle Bowman và Thống đốc Christopher Waller, những người được ông Trump bổ nhiệm, đều phản đối và kỳ vọng giảm lãi suất xuống 25 điểm cơ bản. 

Trong cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết ông đang mong đợi thông tin để biết thuế quan thương mại tác động đến lạm phát như thế nào. Quyết định giữ lãi suất ổn định của Fed không có gì đáng ngạc nhiên, mặc dù thị trường đã lưu ý đến hai cuộc bỏ phiếu bất đồng ủng hộ việc cắt giảm trước đó.

Đồng bạc xanh vẫn được hỗ trợ tốt sau dữ liệu mạnh hơn sáng nay và thông báo của Fed. Trước đó trong phiên, dữ liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ đã phục hồi nhiều hơn dự kiến trong quý II, tăng 3% so với ước tính 2,4% dựa trên cuộc thăm dò của Reuters với các nhà kinh tế.

Đồng euro đã mở rộng mức giảm so với USD sau quyết định của Fed và bài phát biểu của ông Powell, đánh dấu phiên giảm thứ năm liên tiếp và giao dịch ở mức thấp nhất kể từ ngày 11/6. Đồng euro cũng trên đà ghi nhận mức giảm hàng tháng đầu tiên vào năm 2025, sau phản ứng mạnh mẽ của thị trường đối với thỏa thuận thương mại Mỹ - EU vào đầu tuần này.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cao hơn, với kỳ hạn 2 năm thường di chuyển theo kỳ vọng lãi suất đối với Fed, đã tăng 6,6 điểm cơ bản lên 3,941%.

Các thỏa thuận thương mại đã đạt được với Nhật Bản vào tuần trước và EU vào cuối tuần qua báo hiệu một cam kết mới của Mỹ đối với sự tham gia toàn cầu, giảm bớt mối lo ngại của các nhà đầu tư.

Trọng tâm của các nhà đầu tư hiện là các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và Mỹ sau khi các quan chức đồng ý tìm cách gia hạn thỏa thuận thuế quan 90 ngày. Nhưng ông Trump đã nâng mức áp dụng với Ấn Độ và Brazil vào hôm qua, tuyên bố 25% đối với hàng hóa nhập khẩu của Mỹ đối với Ấn Độ, bắt đầu từ ngày 1/8 và ký một sắc lệnh hành pháp thực hiện mức thuế bổ sung 40% đối với Brazil, nâng tổng số thuế lên 50%. 

Ngọc Huyền